kết quả từ 1 tới 10 trên 10

Ðề tài: Đại dịch đen & Hội hành xác.

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định Đại dịch đen & Hội hành xác.

    Timua leng (Timua thọt) – một tướng dưới quyền con cháu Thành Cát Tư Hãn đã cướp ngôi và lập ra triều đại lớn tại Trung Á. Timua leng thường xuyên xâm chiếm và tàn sát dân chúng tại Trung Á và một số khu vực nước Nga.
    Khi vây thành Nga gần Hắc Hải, Timua leng đã dùng máy bắn đá bắn các tử thi lính của Timua leng bị dịch hạch vào trong thành, với hy vọng bệnh dịch hạch sẽ lây lan nhiễm vào quân giữ thành . Có thể nói Timua leng là người đầu tiên phát minh ra vũ khí vi trùng, tuy thời đó không ai biết vi trùng là gì.
    Giữ thành có cả quân đánh thuê người Ý, Thụy Sĩ … Bị dịch hạch quân đánh thuê không giữ thành nữa mà lên tàu qua biển Hắc Hải trở về các nước ở ven Địa Trung Hải.
    Bệnh dịch hạch đã bùng phát tại Ý sau đó truyền đi khắp châu Âu, tàn sát rất nhiều người.
    Khi dịch hạch đã thành đại dịch (đại địch đen). Có những con chiên của Chúa cho rằng mình đã phạm tội với Đức Chúa Trời nên đã thành lập những hội hành xác. Họ thường đi thành đoàn cởi hết áo và dùng roi tự quất lên mình rất đau. Với hy vọng Đức Chúa Trời thấy các con chiên đã biết tội và tự hành xác nên sẽ không giáng tội nữa.
    Việc hành xác của những hội viên hội hành xác không những không giúp họ thoát khỏi đại dịch đen mà còn góp phần làm cho bệnh dịch hạch lan rộng. Vì vi khuẩn dịch hạch theo bọ chét thường trú ở những con chuột và lan rộng nhờ những con chuột, nay lại thêm 1 tác nhân nữa để lây lan là con người. Vì những người hành xác đi hết thành phố nọ đến thành phố kia, hết tỉnh này đến tỉnh khác mang theo bọ chét chứa vi khuẩn trên người họ mà truyền bệnh.
    Chỉ đến khi đại dịch đen loang rộng quá. Giáo Hoàng giải tán các hội hành xác mới chấm dứt trình trạng những đoàn người cởi áo vừa đi vừa tự quất roi lên thân thể.
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Sesônglai Xem Bài Gởi
    CHÚA GIÊSU LÀ NHÀ KHOA HỌC VƯỢT TRÊN MỌI NHÀ KHOA HỌC. Dù như ông Anhtanh nổi tiếng đã sống, đã nói, nhưng đã chết và biệt tích. Nhưng CHÚA GIÊSU VẪN ĐANG HIỆN HỮU, ĐANG NÓI TIẾP, ĐANG CHỮA LÀNH NHỮNG KẺ BIẾT ĂN NĂN
    Ước tính có chừng 75 đến 200 triệu người là nạn nhân của đại dịch này trong thế kỷ 14 tại châu Âu với lỷ lệ 45 tới 50% dân số châu Âu chết. Trong đó có cả những người ăn năn trong các hội hành xác mà về sau Giáo Hoàng đã giải tán.
    Last edited by Nhật Nam; 10-04-2013 at 12:32 PM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 03-03-2013, 07:15 AM
  2. Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 11-06-2012, 02:39 PM
  3. Trả lời: 10
    Bài mới gởi: 14-04-2012, 07:14 AM
  4. CÁCH NIỆM HƠI THỞ
    By chanhhoitrong_123 in forum Thiền Tông
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 04-01-2012, 10:22 AM
  5. Niệm Phật Pháp Môn Giải Thoát
    By Nothing_To_Lose in forum Tịnh Độ Tông
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 09-09-2011, 11:28 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •