Tôi nghĩ cách giải thích của mình có lẽ không làm hài lòng được một số người . VẬy nếu có sai xót xin thông cảm cho .

Theo lời Thuyết Đạo của Đức hộ Pháp trong Quyển Con đường thiêng liêng hằng sống thì trong Vũ Trụ có 3 tỉ quả địa cầu có nhân loại ở. Nhưng được xếp vào hạng cao cấp chỉ có 3072 thế giới . Địa cầu chúng ta xếp thứ 68 . Đứng bực đế vương nơi 68 này cũng không bằng bực chót của 67 , nhân loại cứ phân ra đẳng cấp dường ấy cho đến dệ nhứt cầu . Rồi tới 3000 thế giới , qua 3000 thế giới thì đến Tứ Đại Bộ Châu thượng nơi đây là các chơn linh ngụ ...còn tiếp