Bài viết hay đã thoát ra được cái hủ lậu lỗi thời của Phật Giáo Phát Triển , quay về sự nghiêm trang tự tin của giáo lý Đức Phật .

Tuy nhiên câu " theo bệnh cho thuốc để trừ bệnh khổ cho chúng sanh " Câu này thực ra là cái cớ cho những phương thuốc gây tai hại . Ví dụ như những phương thuốc mà bài viết kể trên .

Chúng ta nên nhìn nhận rằng nếu mỗi người mỗi thuốc thì ngay khi Đức Phật viên tịch thì chẳng có chúng sinh nào có thuốc mà uống cả . Vì chẳng thể nào lấy thuốc của người đi trước mà bản thân mình uống . Và lại thêm là chẳng ai đủ tư cách để chẩn bệnh cho mình , và mình nên uống thuốc nào . CÒn nếu tự bản thân tự chẩn và tự uống thì càng tệ hại hơn nữa.

Chúng ta nên biết rằng Đức Phật giảng rõ về Tập Đế . Và Tập Đế này chẳng phải là bệnh của riêng ai , riêng chúng sinh của cỏi nào , mà đây là nguyên nhân bệnh của tất cả chúng sinh . Và Đạo Đế là thuốc chẳng phải của riêng ai và của riêng chúng sinh nào mà cho tất cả chúng sinh . Xin lưu ý ở đây chỉ nói đến chúng sinh từ loài người trở lên , ở cỏi chư thiên vẫn có những tầng không nghe được chánh pháp .

Vì bệnh chỉ 1 và thuốc chỉ 1 . Nên kinh điển Đức Phật dù có nói về Đạo Đế ( thuốc ) theo nhiều cách khác nhau , nhưng vẫn là Đạo Đế chứ chẳng có gì khác .
Vi dụ : 1 + 1 =2 hay 1 cây bút + 1 cây bút = 2 cây bút .

Vậy nên trong suốt 45 thuyết pháp chẳng lời nào của ngài mâu thuẫn lẫn nhau . Lời nào cũng là liều thuốc trị cả .