Xin hỏi có bác nào biết hiểu rỏ về khí công - tâm linh .
Khi tập nhân điện khí công , Có người tập này nắm giữ được 2 con rồng - Thiên Long - Địa Long - ở hai bên vai - khi tập hay ngũ điều thấy mình ở bên trong đỉnh một cái tháp , trước mặt là nhiều vị hộ pháp ( có thể là 18 , người này có lệnh bài điều khiển hộ pháp , có cả ấn ) và phía sau là các vị bồ tác và vị tiên .... người này có thể điều khiển 2 con rồng .....
Khi người này đi đến đình chùa hay miếu , thì hai con rồng này điều đi theo , chùa nào có hộ pháp hay có vị tiên hay bồ tác con rồng phát hào quang , đến nơi có nhiều âm khí thì con rồng điều bắt hết các âm binh .
Có bác nào đạt trình độ cao hơn cho mình biết người này đã đạt đến cấp nào , biệt danh , hay pháp danh .... hay chức vụ của người đạt đến cảnh giớ này gọi là gì .
Cám ơn