Buổi Sáng: Xe và hướng dẫn viên Du Lịch Song Thư Sài Gòn đón quý khách tai điểm khởi hành bắt đầu chuyến Hành Hương Thập Cảnh Tự nơi miền biển cả. Đến Xa Lộ Hà Nội, đoàn phật tử dừng chân để viếng thăm ngôi tự đầu tiên của cuộc hành trình mang tên Chùa Bửu Long ( nơi có cây bồ đề được chiết xuất từ cội bồ đề tại Bồ đề đạo tràng ở Ấn Đô )
Tiếp tục lộ trình, xe đưa quý phật tử vào thành phố Vũng Tàu - Một thành phố với hơn 700 ngôi chùa nổi tiếng với du lịch nghỉ dưỡng bởi những bãi biển đẹp và là một trong những điểm hành hương thu hút phật tử nhiều nhất của cả nước.
Quý phật tử dừng chân vãn cảnh tại Thiền Viện Thường Chiếu (Chiêm ngưỡng vẻ đẹp tráng lệ của ngôi chánh điện giữa hai hàng dương xanh mượt, quý phật tử có những giây phút trải lòng mình vào khung cảnh thiên nhiên u tịch, tìm lại cảm giác thanh tịnh sau những ngày vất vả mưu sinh). Trên đường đi Quý phật tử dừng chân ghé vãn cảnh Vạn Phật Quang - Đại Tòng Lâm (Ngôi chùa giữ nhiều kỷ lục Phật Giáo Việt Nam, với 48 tượng phật A Di Đà bằng đá hoa cương, ngôi chánh điện lớn nhất với Việt, bộ tượng Tam Thánh lớn nhất Việt Nam....)
Vào trung tâm thành phố, Quý phật tử đến viếng Linh Sơn Cổ Tự (Là một ngôi tự cổ nhất ở Vũng Tàu, trong chùa có một tượng Phật bằng đá phết vàng cao 1,2m tương truyền do người dân chày phát hiện tại bãi Dâu và rước về thờ ở chùa Linh Sơn).
Tiếp tục chuyến hành trình viếng chùa lễ phật, quý phật tử đến tham quan Thiền Viện Chơn Không tọa lạc trên Hòn Sụp - Núi Lớn (Theo con đường Tiêu Dao với hai hàng dương non xanh mượt mà dọc lối đi, nâng từng bước chân lên dốc đồi Tự Tại , ngọn gió biển thổi nhẹ quý phật tử sẽ cảm thấy lòng mình êm ái, nhẹ nhàng khi hành lễ Phật trước chánh điện mà xa xa là đại dương ngút ngàn xanh thẳm).
Ven theo cung đường biển Vũng Tàu trước mặt quý phật tử là một bức tranh sống động đầy màu sắc, có biển, núi, đá và con người. Ánh nắng sáng của miền biển Cap Saint Jacques soi rọi làm cho cõi lòng thanh thản như hòa nguyện vào thiên nhiên mà đâu đó là tấm lòng từ bi bác ái trải rộng cùng với biển cả. Quý phật tử đến viếng thăm Niết Bàn Tịnh Xá tọa lạc trên triền núi Nhỏ (Vượt 37 bậc tam cấp lên đến ngôi chánh điện, trong chánh điện là một tượng Phật Nhập Niết Bàn dài 12m, tất cả đều được chạm khắc tinh tế sắc sảo, hài hào tinh khiết tạo nên một khung cảnh vừa trang nghiêm vừa sâu lắng nơi cửa thiền...)
Tiếp tục hành trình, xe đưa quý phật tử đến chùa Bồ Đề cúng bái, lễ phật.
Buổi trưa: Quý phật tử dùng cơm chay trong chùa và nghỉ ngơi. (hoặc dùng cơm chay tại nhà hàng Biển Đông).
Chiều Quý phật tử tập trung ra xe để tiếp tục lộ trình viếng thăm Chùa Quán Thế Âm (Tọa lạc dưới chân núi Lớn, trong chùa là một pho tượng Phật Bà Quan Âm cao 16m tay cầm bình Cam Lồ, đứng trên tòa sen và hướng nhìn ra biển cả).
Tiếp theo con đường quang co quanh núi Lớn, quý phật tử đến cúng bái viếng thăm, chiêm ngưỡng và cúng bái tại quần thể kiến trúc điêu khắc phật giáo Thích Ca Phật Đài (Các pho tượng điêu khắc nơi đây mô phỏng lại toàn bộ cuộc đời của Phật Thích Ca và gắn với cảnh quan thiên nhiên non xanh nước biếc tạo trong lòng người phật tử như đang tìm với chốn bồng lai, thiền môn).
Xe đưa quý phật tử ghé Long Thành viếng thăm Chùa Phước Hải (Chùa còn được gọi là với cái tên dân dã là Chùa Bún Riêu, vì chùa thường đãi cho du khách thập phương đến đây cúng viếng với món bún riêu đặc trưng mà vị trụ trì thường đúc kết bằng bốn chữ "từ, bi rộng mở).
Sau khi thưởng thức món bún riêu của chùa, Quý khách có thể mua một số đặc sản chay nổi tiếng tại chùa như: chao, bánh, kẹo là quà ….
Khởi hành về Sài Gòn, xe đưa quý phật tử về lại điểm đón ban đầu. Du Lịch Song Thư Sài Gòn chia tay, hẹn ngày tái ngộ cùng quý phật tử trên mọi nẻo đường thiên lý Việt Nam. Kính chúc quý phật tử chuyến hành hương cầu được nhiều điều an lành, may mắn cho những người thân trong gia đình, nhất là đối với người mẹ kính yêu của mình vẫn hiện diện tại ở cõi trần hoặc đã về với thế giới cực lạc.


GIÁ TOUR BAO GỒM: 320.000 VNĐ/KHÁCH
KHỞI HÀNH NGÀY : 10/03/2013
- Phương tiện: Xe đời mới (16, 29, 45 chỗ).
- Ăn uống: 1 sáng chay, 1 bữa trưa BUFFET chay và 1 chai nước suối Lavie 500ml
- Quà phục vụ: 1 khăn lạnh và 1 nón Song Thư Sài Gòn
- Hướng dẫn viên lo ăn, nghỉ, thuyết minh và phục vụ quý phật tử theo chương trình.
GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM:
- Chương trình phát sinh ngoài tour.
- Ăn uống ngoài chương trình tour, các chi phí cá nhân khác….
GHI CHÚ:
- Trẻ em dưới 06 tuổi miễn phí (gia đình tự túc).
- Hai người lớn được kèm 01 trẻ, từ trẻ thứ 02 trở lên tính ½ vé giá tour.
- Trẻ từ 06 đến dưới 12 tuổi tính ½ vé giá tour.
- Từ 12 tuổi trở lến tính 01 vé giá tour
LH : 0906.725978 ( MR.HIẾU )