Hôm nay rãnh rỗi, xin được mạn phép luận đàm 1 tý về võ học cùng các anh em
Đầu tiên, mình xin được nói đến thiết share chưởng, một hiện tượng, một bệnh dịch và một cái gì đó rất thời thượng của đa số thành viên TGVH. Vậy, sao có tên là thiết share chưởng???
Vâng, xin thưa thế này, môn chưởng pháp này được cộng đồng mạng share( chia sẻ) cho nhau vào khoảng năm 2005, 2006. Và được nhiều người luyện thành với vô số thể ngộ riêng. Và bản thân mình, cũng đã từng luyện thiết share chưởng vào khoảng năm 2009:loser:
Năm đó mình còn nhỏ, cũng cố gắng để dành tiền và mua bi sắt xe đạp, đậu xanh... và thuốc rượu ngâm về mà luyện chưởng. Sau 3 tháng, tay chẳng được gì ngoài việc âm ỉ đau, mặc dù mình xoa bóp tay hằng ngày với rượu thuốc. Sau đó, khi mình đụng độ 1 thằng tập thể hình, mình chợt nhận ra lực của mình chẳng bằng 1/10 của nó, và 3 tháng của mình là vô ích:happy:
Mình xin được nêu nhận xét của mình về việc luyện chưởng này:
_thứ 1, thiết sa chưởng là kiểu đánh lực âm vào cơ thể, một dạng xuyên thấu vào bên trong. Tuy nhiên các bạn võ sinh chẳng hiểu được lực đó tạo ra như thế nào, nên cứ nghĩ dùng tay vỗ đá mãi sẽ luyện được. Mình xin khẳng định lại 1 lần nữa, việc làm đó làm mất thời gian và sức khỏe tiền bạc của các bạn, nó chẳng thể nào tạo được sự tiến bộ gì cả
thứ 2, cách luyện sai trầm trọng. Đừng tưởng tay bạn gõ nhẹ vào bao cát, sỏi hay đậu xanh là không bị gì. Theo định luật 3 newton, bạn tác động bao nhiêu lực vào 1 vật thì bạn nhận lại phản lực cũng tương đương thế. Vâng, võ học là vật lý, bạn chẳng thể nào rời xa được quy luật vật lý cả. Sự chấn động do bạn ấn tay vào vật cứng sẽ làm khớp cổ tay, bàn tay bị tổn thương, lâu dần tháo khớp là điều dĩ nhiên
thứ 3, đây là phần luyện của tàu khựa. Được copy từ sách tàu về, dịch từ tàu sang việt để bán kiếm lời. Mà đồ tàu thế nào thì... chắc các bạn đã hiểu. Ông bạn mình vẫn còn một quyển sách y chang quyển tự luyện thiết sa chưởng, nhưng chữ tàu, hình vẽ giống y chang. Hắn mua được quyển này lúc đi du lịch trung quốc vào năm 2000
Xong phần thiết sa chưởng, bạn nào nghe thì mình hoan nghênh, còn bạn nào muốn luyện cứ tiếp tục, mình không cản. Nhưng xin các bạn đừng tuyen truyền bậy bạ làm mấy em nhỏ học theo, hại đời của người ta. Từ khi sinh hoạt trên diễn đàn này mình nhận không dưới chục lần mấy bạn nhỏ pm hỏi về cách luyện thiết sa chưởng và lời than của các em, tai hại lắm nhé các bạn