về vấn đề này thì các tốp nik đã bàn rất nhiều nay MBR xin các huynh đệ tỷ muội xem xét giúp cho về việc Bóng chư tien thánh ngự vào đồng nhân
Vậy có thật là như vậy không , Hay còn một phương diện nào đó mà ngài có thể PHÂN THÂN , hoặc ỨNG NHẬP về cách thức cũng như Ý CHỈ trên từng vùng và từng khu vực như thế nào
Đây chỉ nói về mặt đúng và mong rằng tốp nik có một chiều sâu thật sự

Thứ nhất tại sao cùng là 1 thánh , ngự 2 đồng khác nhau , vẫn khác nhau???
Thứ nhì Thực sự là bóng thánh giáng trực tiếp xuống hay còn có thể có việc trung chuyển qua ( sự việc khác)???
Thứ ba Nhận biết rõ ràng bóng thánh ngay từ chính bản thân ta???

Vâng MBR mong muốn tất cả các anh chị cùng sẻ chia tâm huyết