Phật Dạy chớ vì lời nói hay tán tụng đối với ai đó mà tôn họ làm thầy, chớ vì thần thông của ai đó mà tôn họ làm thầy, chớ vì sự đồng tình với ai đó mà tôn họ làm thầy... Một người đạo sư không cầu tìm đệ tử mà đệ tử tự tìm đến do đức hạnh của người ấy, nhưng thậm chí ngay cả khi ấy cũng phải quán sát người ấy trong 10 năm trước khi tôn người ấy làm thầy, trong 10 năm đó chỉ đón nhận lời khôn ngoan của người ấy một cách cẩn trọng trong sự quán sát như với một Thiện Tri Thức!
__________________
Đã lâu không gặp đồng tu, có duyên gặp lại đồng tu thật khéo nói, khéo chỉ dạy, khéo thiện xảo để chỉ đúng pháp, lành thay, lành thay