Chào các bác!
Cho tôi hỏi chuyện này, vấn đề này có lẽ không có gì mới, nhưng vẫn không có ai kiểm chứng được. Con người khi chết rồi chúng ta vẫn có tập tục đốt vàng mã, giấy tiền vàng bạc cho người chết xài. Tôi có đọc trong sách nhà Phật nói là không có như vậy, vì tiền từ nước này sang nước khác còn không dùng được huống chi là dương gian in cho âm phủ xài, rồi nào là xe hơi, nhà cửa, vật dụng....đốt xuống cho người thân xài, không lẽ mình cứ mong người thân của mình cứ sống mãi trong cõi âm đó để xài tiền âm phủ hay sao? Bản thân tôi thì cũng không tin lắm, nhưng tôi có nghe người thân kể là trong họ hàng có người mất rồi không đốt tiền vàng bạc sau đó người trong nhà nẳm mơ thấy người đó nói là không có tiền để mua đồ, đói và lạnh... Mình cũng không biết tin sao, vì người đã chết rồi đâu còn cảm giác nóng hay lạnh nữa chứ. Bác nào biết xin giải thích dùm. Xin cảm ơn.