Kính thưa các bạn,
May mắn 1 cho mình là mình có cơ hội làm việc với các bạn ở 2 quốc gia là nơi bắt đầu của 2 tôn giáo lớn mạnh trên thế giới đó là Israel và Ấn Độ.
Một sự thật phủ phàng rằng 2 tôn giáo rất lớn là Thiên Chúa Giáo và Đạo Phật dường như bị chối bỏ trên chính quê hương của 2 tôn giáo đó.
Các bạn Israel thì cho mình biết, chẳng ai trong số họ theo đạo Chúa, và Do Thái giáo chiếm tì lệ phần lớn trên đất Israel, trong khi đó, các nước xung quanh Israel thì chẳng nước nào theo Do Thái giáo cả.
Tương tự vậy, Ấn Độ là nơi bắt nguồn đạo Phật, nay thì 90% dân số theo đạo Hindu, và Hindu là quốc giáo, tỉ lệ người đạo Phật tại Ấn Độ phải nói là rất ít. Tương tự như Do Thái giáo, các nước xung quanh Ấn Độ thì hiếm có nước nào theo đạo Hindu.

Phải chăng Đạo Thiên Chúa và Đạo Phật, 2 tôn giáo lớn trên thế giới bị chối bỏ trên chính quê hương của mình. Các bạn có cao kiến gì giúp mình lý giải điều này ko? đặc biệt là Thiên Chúa Giáo.

Xin cảm ơn.
AXNB