cháu nghe người lớn nói, nếu cúng thiết thực cho các cô hồn, vong linh vất vưởng mà đến khi không cúng nữa thì sẽ bị họ theo quấy phá, bệnh tật .v.v.v xin hỏi có thật là vậy không ạh ?
còn nữa, các thầy nói nhà chùa cúng thiết thực là gạo và muối rồi từ đạo lực tụng niệm hồi hướng của Tăng giới mà gạo và muối ấy khi vào tay các vong linh sẽ theo sự tưởng tượng của họ mà thành cơm, thành bánh v.v.v
như vậy là có đúng không ạh ?
nếu vậy thì người phàm tục mình ko có đạo lực thì sẽ cúng kiến bằng jì ? và khi cúng thì có hương linh nào ăn dc hay ko ăn được ? có chuêện giành giật nhau mà ăn không ?