kết quả từ 1 tới 14 trên 14

Ðề tài: Tin Lành : ISRAEL Là Gánh Nặng Của Nhân Loại

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Question Tin Lành : ISRAEL Là Gánh Nặng Của Nhân Loại

    Israel Là Gánh Nặng Của Nhân Loại



    Nguồn
    http://nuoctroi.com/?q=node/596

    Submitted by Phitruong on Sat, 02/21/2009 - 04:21 Do Thái

    Xa-cha-ri 12:2-3 "Nầy, Ta [Ðức Giê-hô-va] sẽ khiến Giê-ru-sa-lem làm chén xây xẩm cho mọi dân chung quanh; và khi Giê-ru-sa-lem bị vây, tai nạn sẽ cũng kịp đến Giu-đa. Xảy ra trong ngày đó, Ta sẽ khiến Giê-ru-sa-lem làm hòn đá nặng cho các dân tộc. Phàm những kẻ mang nó sẽ bị thương nặng; và mọi nước trên đất sẽ nhóm lại nghịch cùng nó.

    1- Thời sự quốc tế:

    Đảng viên Hamas phất cờ của đảng
    Thông tấn xã CNN ngày 26 tháng 1 năm 2006 đưa tin nhóm Hamas, bị Hoa Kỳ, Cộng Đồng Âu Châu, và Israel xem là một tổ chức khủng bố Hồi giáo, đã thắng cuộc đầu phiếu vào quốc hội tại đất Palestines (chiếm 76 ghế trong số 132) [1]. Trước đây, quốc hội Palestine do nhóm Fatah khống chế. Nhóm này do Yasser Arafat là cố chủ tịch tổ chức PLO (Palestine Liberation Organization hay Tổ Chức Giải Phóng Palestine) thành lập. Fatah có khuynh hướng ôn hòa hơn Hamas.

    Hamas cũng như Iran kêu gọi xoá bỏ nước Israel khỏi bản đồ thế giới. Bộ phận quân sự của Hamas là Izzedine al Qassam đã từng công bố trách nhiệm cho nhiều cuộc khủng bố bằng bom người sát hại dân Israel tại Gaza, Bờ Tây và các nơi khác trên đất Israel. HAMAS có nghĩa là "nhiệt tình" trong ngôn ngữ Ả-rập. Nó cũng là chiết tự của cụm chữ "Harakat al-Muqawama al-Islamiya" có nghĩa là Islamic Resistance Movement (Phong Trào Kháng Chiến Hồi Giáo).
    "Chính thể Palestine" từ đâu mà có? Như chúng ta đã biết, sau cuộc khởi nghĩa chống người La-mã bị thất bại vào năm 135 AD, xứ Israel bị người La-mã đổi tên thành Palestine, với mục đích tiêu diệt ý chí phục quốc của dân Do Thái. Dân Do Thái bị đày đi khắp mọi nơi trong đế quốc La-mã. Sau đế quốc La-mã còn có nhiều thế lực ngoại bang khác lần lượt chiếm đóng Israel, trong đó có nước Anh là đế quốc cuối cùng. Ngay sau khi quân đội Anh rời đất Palestine vào năm 1948, nước Israel được tái thành lập. Dân Do Thái khắp mọi nơi trở về cố quốc sống chung lộn với dân Palestine đã sống tại đó từ trước. Dân Palestines là một hợp chủng bao gồm nhiều giống dân, là kết quả sự hợp hôn giữa các giống dân: Ả-rập, Âu châu và ngay cả người Do Thái đã sống tại đó từ trước. Hiện nay họ sống và làm việc chung đụng với người Do Thái trong các vùng đất riêng biệt rải rác và chen lẫn trong nước Israel. Sau khi Israel tái lập quốc, dân tộc Do Thái đã phải liên tục chống trả với sự đe dọa diệt chủng bởi các nước Ả-rập chung quanh. Về mặt đối nội, hằng ngày họ phải đối đầu với các cuộc khủng bố của các tổ chức quân sự người Palestine, liên tục nổ lực để loại bỏ nước Israel. Năm 1964, tổ chức PLO ra đời kêu gọi và phục vụ cho sự hủy diệt của nước Israel. Tuy nhiên vào năm 1993, chủ tịch của PLO là Yasser Arafat chính thức công nhận nước Israel. Để đáp lại, Israel chính thức công nhận tổ chức PLO là đại diện hợp pháp cho dân Palestine. Ngày 11, tháng 11, năm 2004, Yasser Arafat qua đời. Mahmoud Abbas (hay còn gọi là Abu Mazen) lên thay. Sau đó ông được bầu làm Tổng Thống cho Palestinian National Authority. Abbas và đảng Fatah áp dụng chính sách ôn hoà đối thoại với Israel. Mâu thuẫn tại Trung Đông giữa người Palestine và Do Thái liên đới các nước Ả-rập là chủ vựa dầu hỏa của thế giới, lôi kéo theo các cường quốc Tây Phương mà nền sản xuất hoàn toàn lệ thuộc vào dầu hỏa. Israel thật sự là gánh nặng cho toàn thế giới.
    Để giảm thiểu sự căng thẳng tại Trung Đông có thể dẫn đến thế chiến, trong những năm gần đây, nhiều cường quốc, trong đó có Hoa Kỳ, kêu gọi sự thành lập hai chính thể trong vùng Palestine [2]. Dưới áp lực của quốc tế, ngày 18 tháng 8 năm 2005, Do Thái san bằng các khu tái định cư, rút dân và quân khỏi dãi Gaza, là vùng đất họ lấy từ quân đội Ai-cập trong trận chiến Sáu Ngày với các nước Ả-rập (bao gồm Ai-cập) [3]. Tưởng nên nhắc lại rằng Gaza là vùng đất xưa kia được chia cho chi phái Giu-đa, sau khi dân Do Thái chinh phục đất Ca-na-an (Giô-sua 15:47). Trong trận chiến Độc Lập (1948), quân đội Ai-cập đã chiếm đóng Gaza và giữ vùng này luôn cho tới năm 1967 thì bị quân đội Do Thái chiếm lại trong trận chiến Sáu Ngày. Mặc dù quân dân Do Thái đã rút ra khỏi dãi Gaza nhưng các nhóm quân sự người Palestine vẫn không chấm dứt hoạt động khủng bố Israel, thậm chí, họ còn dùng Gaza làm căn cứ xuất phát các cuộc khủng bố.

    2- Tác động lên Israel và thế giới:

    Sự kiện nhóm Hamas chiếm đa số ghế tại quốc hội Palestine có tác động mạnh mẽ lên chính trị thế giới. Tổ chức khủng bố này được kiều dân Palestine trên toàn thế giới, mạnh thường quân tư nhân tại Ả-rập Saudi và Iran ủng hộ tài chính [4]. Riêng Iran là nước xuất cảng dầu lớn thứ hai trong OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries hay Hiệp Hội Các Quốc Gia Xuất Cảng Dầu Hoả). Iran đang xây dựng nhà máy chế tạo vũ khí nguyên tử [5]. Một nước nguyên tử Iran sẽ đe dọa cán cân chính trị quân sự tại vùng Trung Đông và cả thế giới. Vì vậy các nước Tây Phương đang dùng sức ép chính trị qua Liên Hiệp quốc (LHQ) để thuyết phục Iran từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân này. Nếu LHQ đồng ý phong toả kinh tế của Iran, thì giá dâu hoả sẽ tăng lên vùn vụt. Giá dầu tăng sẽ gây nên lạm phát. Dân chúng sẽ nghèo hơn. Điều này sẽ ảnh hưởng lên đời sống kinh tế chính trị toàn thế giới nhất là các nước tiên tiến mà sự sản xuất phải dựa vào dầu hoả [6], kể cả Trung Hoa [7]. Nước Trung Hoa vẫn còn là nước cộng sản, cùng với Nga-xô (là nước đã chính thức "bỏ" chủ nghĩa cộng sản, nhưng sinh hoạt vẫn còn bị ảnh hưởng) là hai đồng minh mạnh của Iran [8]. Do vậy, trong thời gian tới đây, Israel và Palestines sẽ đổ máu nhiều hơn; Iran sẽ hung hãn thách thức hơn trong chương trình hạt nhân của mình; Nga và Trung Hoa sẽ bạo dạn ủng hộ Iran và các nước Ả-rập hơn; Israel sẽ chịu áp lực của thế giới nhiều hơn và có thể phải nhượng đất nhiều hơn. Riêng Hoa Kỳ vì phải thắng cuộc chiến tranh chống khủng bố Hồi giáo quốc tế, dần dần bớt ủng hộ Israel để làm vừa lòng khối Hồi giáo. Ảnh hưởng của Mỹ trên thế giới bị thu nhỏ lại, tạo điều kiện cho Trung Hoa mặc sức tung tác trong vùng Viễn Đông và các nơi khác của Á Châu.

    3- Ý nghĩa Thánh Kinh của biến cố Hamas:

    Sự việc đảng Hamas chiếm đa số trong quốc hội Palestine mang nhiều ý nghĩa Thánh Kinh. Trước hết, bạo hành giữa Israel và Palestine sẽ mạnh mẽ hơn, lôi kéo nhiều quốc gia liên đới hơn. Càng ngày Israel trở nên "hòn đá nặng cho các dân tộc" hơn vì Israel là trung tâm của cuộc khủng hoảng tại Trung Đông nói riêng và thế giới nói chung. Quốc gia Israel không phải là một quốc gia dầu hoả. Cho nên nếu có một cuộc đối đầu nguyên tử giữa Israel và Iran hay một nước Ả-rập nào khác, thì rất có thể toàn bộ thế giới sẽ đứng về cùng một phía chống lại Israel ("và mọi nước trên đất sẽ nhóm lại nghịch cùng nó"). Điều này phải xẩy ra trước khi nước Israel nhận biết Đức Chúa Jesus là Đấng Christ, vì tội lỗi Israel vẫn còn, và vì thế tinh thần sát Do Thái trong các dân tộc vẫn chưa được Chúa cất bỏ [9].
    Trước sự kiện Hamas thắng cử vẽ vang, cựu bộ trưởng Ngoại Vụ Do Thái là Silvan Shalom tuyên bố: "The writing was on the wall" [10]. "Nét chữ trên tường" là khải tượng về ngón tay người viết lên tường loan báo cho vua Babylon là Belshazzar (cháu ngoại của vua Nebuchadnezzar) (*) về thảm họa diệt vong sẽ xảy ra tức khắc cho chính ông và đế quốc Babylon (Đa-ni-ên 5). Silvan Shalom đã dùng sự tích này để nói lên nổi quan ngại của ông về một tương lai thảm khốc không thể tránh được của Israel một khi Hamas nắm quyền lực trong chính phủ Palestine.
    Dựa trên những lời tiên tri về tương lai của Israel, chúng ta có thể kết luận rằng, sự kiện Israel cắt đất cho Palestine và biến cố Hamas thắng cuộc bầu cử để nắm quyền đa số trong chính phủ Palestine là những yếu tố dẫn đến biến động không tiền khoáng hậu mà Thánh Kinh gọi là "Cơn đại nạn của Gia-cốp", và "Ngày của Chúa" để mở đầu cho thời chung kết của lịch sử nhân loại [11]. Rất có thể trong những ngày sắp tới chiến tranh giữa Israel và Palestine (dưới quyền Hamas) sẽ bùng nổ dữ dội, kéo theo sự tham chiến của các nước Ả-rập. Rất có thể Israel sẽ tấn công Iran (và các nước Ả-rập) trước bằng vũ khí nguyên tử để triệt đi tiềm năng nguyên tử của Iran và cũng để hủy đi hậu thuẩn mạnh nhất của Hamas. Đền thờ Hồi Giáo tại Giê-ru-sa-lem (Dome of the Rock) có thể sẽ bị hủy diệt trong cuộc chiến này. Nga-xô với tư cách đồng minh của các nước Ả-rập và Iran sẽ mượn cớ nhảy vào vòng chiến để thừa cơ chiếm đóng các mỏ dầu tại Trung Đông. Thánh Kinh đã tiên báo sự kiện này từ hơn 2500 năm trước trong sách tiên tri Ê-xê-chi-ên 38-39. Chẳng những Nga-xô (Rosh) mà còn có thêm năm lực lượng khác nữa: Iran (Persia), Turkey (Meshech, Tubal, Gomer, Beth-togarmah), Libya (Put), Sudan (Ethiopia), và các nước thuộc Khối Trung Á (Central Asia - Magog) sẽ kéo quân lực về tiến công Israel. Tuy nhiên, Thánh Kinh cho biết Đức Chúa Trời sẽ dùng phép lạ tiêu diệt liên quân hung hãn này. Israel sẽ thu nhặt xác chết kẻ thù trong bảy tháng. Họ sẽ dùng vũ khí cá nhân thu lượm được làm nhiên liệu trong bảy năm.
    Trong khi cuộc chiến Trung Đông đang hoành hành thì tình hình chính trị tại Châu Âu cũng sẽ xáo trộn. Rất có thể, trong thời điểm này, một nhân vật lãnh đạo của một quốc gia bé nhỏ tại Châu Âu sẽ đứng lên lật đổ ba nhà lãnh đạo Châu Âu khác và nắm luôn quyền lãnh đạo cả khối EU (Liên Hiệp Châu Âu - hậu thân của đế quốc La-mã). Thánh Kinh gọi đó là AntiChrist của thời cuối cùng [12]. Dù Israel thắng trong chiến tranh nhưng sẽ bị áp lực thế giới, nhất là từ khối EU để ký hòa ước với các nước tham chiến (như đã từng xảy ra trong lịch sử). Rất có thể, hòa ước này cho phép Israel xây cất lại đền thánh tại Jerusalem trên mãnh đất của đền thờ Hồi Giáo (Dome of the Rock) sẽ bị phá hủy. Hòa ước ký kết giữa AntiChrist và các nước sẽ mở đầu cho bảy năm đại nạn. Ba năm rưỡi sau khi ký hòa ước, AntiChrist sẽ phản bội hòa ước, tiến chiếm Israel, ngồi trong đền thánh mới cất và tự xưng là Đức Chúa Trời và buộc người ta thờ lạy. Hội Thánh của Chúa có thể được cất lên bất kỳ lúc nào sau khi AntiChrist lộ diện [13]. Số người bị bỏ lại (bao gồm những người không tin Chúa và Cơ Đốc nhân biểu kiến) sẽ phải chịu đựng bảy năm đại nạn: chiến tranh, thiên tai, dịch lệ, đói kém, đàn áp chính trị, bắt bớ tôn giáo, suy sụp kinh tế, v.v.). Họ vẫn còn cơ hội ăn năn trở lại với Chúa, nhưng phải trả giá bằng chính mạng sống mình.

    Lời kêu gọi

    Đức Chúa Trời thể hiện chương trình cứu rỗi của Ngài qua đất nước Israel. Vì vậy đất nước này đã và vẫn sẽ là trung tâm của chính trị thế giới. Thánh Kinh cho chúng ta biết Ngôi Hai đã giáng lâm để cứu rỗi nhân loại, và Ngài sẽ tái lâm để thiết lập vương quốc của Ngài. Không ai biết rõ chính xác ngày tháng đó là khi nào nhưng những biến động chính trị vừa qua tại Israel và các nơi khác trên thế giới cho biết ngày đó đã đến gần hơn.
    Rất có thể thế hệ của chúng ta được chứng kiến niềm "trông cậy phước hạnh" [14] của Hội Thánh biến thành hiện thực: Hội Thánh được cất lên trên không trung để gặp Chúa, và sẽ ở cùng Chúa luôn luôn! [15] Còn những người bị bỏ lại đàng sau (bao gồm những người không tin Chúa và cả Cơ Đốc nhân biểu kiến) sẽ ra thế nào? Họ vẫn còn cơ hội để ăn năn và tiếp nhận Chúa, nhưng phải trả giá bằng chính mạng sống mình qua sự tử đạo. Họ sẽ phải đi qua bảy năm đại nạn mà sự đau khổ sẽ vô tiền khoáng hậu. Trong số những người bị bỏ lại có tới 80 triệu bà con, bạn bè, hàng xóm của chúng ta chưa biết đến Chúa, nếu không có gì thay đổi tại Việt Nam. Vậy trách nhiệm thầy tế lễ của Hội Thánh Việt Nam ở đâu nếu chúng ta không cầu thay cho đất nước Việt Nam? Quyền hạn trói và mở của Hội Thánh ở đâu nếu chúng ta không nhân danh Chúa bẻ gãy mọi quyền lực đang bịt mắt đồng bào? Chúng ta sẽ khoe với Chúa thế nào về những việc chúng ta đã làm cho đất nước Việt Nam khi chúng ta gặp Ngài trên không trung?
    Ngày của Chúa đã rất gần mà dân tộc của chúng ta vẫn chưa đón nhận ơn cứu rỗi! Ngày tháng còn lại của chúng ta trong thế gian này thật là ngắn ngủi và quý báu. Kính mời quý con dân Chúa tận dụng các ta-lâng thời gian Chúa đã ban cho chúng ta để cầu thay cho quê hương dân tộc Việt Nam. Chúng ta hãy cùng nhau dọn mình, kiêng ăn, xưng tội, cầu thay cho 80 triệu linh hồn Việt Nam. Kính mời bạn đọc tham dự Ngày Người Việt Về Nguồn 2006.
    A-men! Lạy Chúa, xin hãy đến mau chóng!

    Lê Anh Huy
    Huỳnh Christian Timothy
    27/01/2006

    Tài liệu tham khảo:
    [1] CNN, "Hamas landslide shakes Mideast," http://www.cnn.com/2006/WORLD/meast/...ion/index.html

    [2] U.S. Department of State, "A Performance-Based Roadmap to a Permanent Two-State Solution to the Israeli-Palestinian Conflict," http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2003/20062.htm

    [3] Lê Anh Huy, "Biên niên sử của Israel," http://thanhkinhthanhoc.net/tkth/?q=node/42

    [4] U.S. Navy, "Terrorist Group Profiles,"
    http://library.nps.navy.mil/home/tgp/hamas.htm

    [5] CNN, "U.S. has photos of secret Iran nuclear sites," http://archives.cnn.com/2002/WORLD/m.../iran.nuclear/

    [6] ABC News, "Oil rises on Nigeria, Iran concerns," http://abcnews.go.com/Business/wireS...C-RSSFeeds0312

    [7] BBC, "China to develop Iran oil field," http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/3970855.stm

    [8] CNN, "Iran gets China support on UN row," http://www.cnn.com/2006/WORLD/asiapc....ap/index.html

    [9] Lê Anh Huy & Tim Huỳnh, "Tinh Thần Bài Do Thái," http://thanhkinhthanhoc.net/tkth/?q=node/26

    [10] YNETNEWS, "Shalom: Hamas win will lead to chaos," http://www.ynetnews.com/Ext/Comp/Art...206859,00.html

    [11] Giê-rê-mi 30:7 "Khốn thay! Ngày đó thật lớn, đến nỗi chẳng hề có ngày nào giống như vậy. Ấy là kỳ tai hại của Gia-cốp! Nhưng nó sẽ được cứu thoát khỏi sự ấy." Ma-thi-ơ 24:21 "Vì lúc ấy sẽ có hoạn nạn lớn, đến nỗi từ khi mới có trời đất cho đến bây giờ chưa từng có như vậy, mà sau nầy cũng không hề có nữa."

    1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:1-2 "Hỡi anh em, về thời và kỳ, thì không cần viết cho anh em; vì chính anh em biết rõ lắm rằng ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong ban đêm vậy."

    [12] 1 Giăng 2:18 "Hỡi các con cái ta, giờ cuối cùng là đây rồi, các con đã nghe nói rằng Kẻ địch lại Đấng Christ phải đến. Vừa lúc bây giờ, có nhiều kẻ địch lại Đấng Christ; bởi đó, chúng ta biết rằng ấy là giờ cuối cùng."

    Đa-ni-ên 7:24-25 "Mười cái sừng là mười vua sẽ dấy khiến từ nước đó; và có một vua dấy lên sau, khác với các vua trước, và người đánh đổ ba vua. Vua đó sẽ nói những lời phạm đến Đấng Rất Cao, làm hao mòn các thánh của Đấng Rất Cao, và định ý đổi những thời kỳ và luật pháp; các thánh sẽ bị phó trong tay người cho đến một kỳ, những kỳ, và nửa kỳ."

    [13] 2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:3-4 "Mặc ai dùng cách nào, cũng đừng để họ lừa dối mình. Vì phải có sự bỏ đạo đến trước, và có người tội ác, con của sự hư mất hiện ra, tức là kẻ đối địch, tôn mình lên trên mọi sự mà người ta xưng là Đức Chúa Trời hoặc người ta thờ lạy, rất đỗi ngồi trong đền Đức Chúa Trời, chính mình tự xưng là Đức Chúa Trời."

    [14] Tít 2:13 "đương chờ đợi sự trông cậy hạnh phước của chúng ta, và sự hiện ra của sự vinh hiển Đức Chúa Trời lớn và Cứu Chúa chúng ta, là Đức Chúa Jêsus Christ."

    [15] 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:17 "Kế đến chúng ta là kẻ sống, mà còn ở lại, sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây, tại nơi không trung mà gặp Chúa, như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn."

    (*) Belshazzar (Bên-xát-xa) trong Đa-ni-ên chương 5 là cháu ngoại của vua Nebuchadnezzar. Từ Nebuchadnezzar đến Belshazzar là 10 năm với bốn vua, xem thêm II Các Vua 25:27-30; Giê-rê-mi 52:31-34. Belshazzarlà vua thứ năm của Babylon, sau Nebuchadnezzar, và đồng trị với cha mình là Nabonidus, vì thế cho nên Đa-ni-ên được ban cho vị trí cai trị thứ ba trong đế quốc.

    Có thiệt vậy không ?

    SVCZ YouTube Player
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
    Last edited by nothing0k; 17-01-2013 at 08:04 AM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Chúa Giê su chữa người bị phong cùi
    By minhthai in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 16
    Bài mới gởi: 17-04-2012, 07:36 AM
  2. TÂM VŨ TRỤ
    By doxuantho in forum Đạo Việt Nam
    Trả lời: 242
    Bài mới gởi: 26-03-2012, 02:27 PM
  3. Thiền học
    By The_Sun in forum Thiền Tông
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 03-09-2011, 08:52 AM
  4. Tìm hiểu về TĐGCL
    By tinhkhithan in forum Đạo Việt Nam
    Trả lời: 33
    Bài mới gởi: 28-06-2011, 05:51 PM
  5. KHOA HỌC TÂM LINH NHÂN ĐIỆN M.E.L
    By tuanvu_quynh1949 in forum Luân xa, Nhân điện, Cảm Xạ, Yoga, Thôi miên học.
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 09-04-2011, 03:26 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •