Nỗi oan thấu trời của thầy Thích Tâm Tỉnh
20.06.2011 14:57

Xem hình
Qua dòng tin ngắn trên báo tuổi trẻ ra ngày 04/05/2010, về việc một thầy chùa quan hệ với trẻ vị thành niên do tác giả G.Minh viết Nguồn: http://phatgiaovnn.com (Phật Giáo Việt Nam Net)

Vấn đề này đã được phatgiaovnn.com phản hồi qua bài "Phản hồi bài "Điều tra thầy chùa quan hệ với trẻ vị thành niên" trên báo Tuổi Trẻ" . Sự việc này được chúng tôi rất quan tâm và tìm hiểu vấn đề vì nó liên quan trực tiếp tới uy tín GHPGVN và uy tín của giới tu sĩ nói chung và cá nhân thầy Thích Tâm Tỉnh nói riêng, làm ảnh hưởng trực tiếp tới uy tín và xúc phạm tới danh dự của thầy Thích Tâm Tỉnh .

Trải qua một quá trình điều tra ngày 10/08/2010, Công An TP. HCM-Công An Huyện Hóc Môn ra một quyết định ngưng sử lý hình sự đối với Nguyễn Thành Sơn, pháp danh Thích Tâm Tỉnh quyết định mang số 189/CQCSDT(TTXH). Về sự việc không tìm ra chứng cớ chứng minh Nguyễn Thành Sơn phạm tội do thượng tá Lâm Văn Minh ký ngày 10/08/2010. Điều này chứng tỏ cảnh sát điều tra không tìm ra chứng cớ và những lời buộc tội trên là không cơ sở và có dấu hiêu của tội tố cáo sai sự thật làm ảnh hưởng không nhỏ tới GHPGVN và giới tu sĩ nói chung . Đồng thời làm ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống và đời tu của tu sĩ Thích Tâm Tỉnh nói riêng .

Thầy Thích Tâm Tỉnh thế danh Nguyễn Thành Sơn ngày sinh 10/11/1985, thọ Tỳ Kheo giới tại chùa phổ Quang quận Tân Bình, thường trú tại thôn phú thọ 2 , Xã Hòa Hiệp Trung, Huyện Đông Hòa, Tỉnh Phú Yên. Hiện là học viên khóa 8 của Học Viện Phật Giáo Thành Phố Hồ Chí Minh
http://phatgiaovnn.com/upload1/phatg...ture_00074.jpg http://phatgiaovnn.com/upload1/phatg...ture_00073.jpg
Thẻ Sinh Viên Học Viện Phật Giáo Thành Phố Hồ Chí Minh và Thẻ tăng Tịch

Được biết thầy Thích Tâm Tỉnh là người 2 lần đỗ thủ khoa khi thọ giới luật là một người năng nổ hoạt bát qua sự việc này thầy cho biết “ Tôi thật sự bị sốc khi bị tố cáo sai sự thật như vậy, qua sự việc này cuộc sống của tôi hết sức khó khăn vì phải lang bạt nay đây mai đó, người thân hiểu lầm, xã hội nhìn mình bằng con mắt không thiện cảm. Một điều đau khổ hơn nữa tôi không được tiếp tục đi học trong học viện phật giáo việt nam nơi tôi đang theo học, qua bài báo tôi mong muốn nói lên những oan ức của mình tới Gia Đình, Phật Tử và các bạn đồng tu. Tôi mong muốn xã hội trường học nơi tôi tu học tạo điều kiện cho tôi tiếp tục học tập trao dồi kiến thức, nỗi oan này đã được cơ quan pháp luật chứng minh lời tố cáo đó là sai sự thật. Tuy nhiên tôi vẫn rất khó khăn trong cuộc sống vì sự kỳ thị bởi những lời vu không”

http://phatgiaovnn.com/upload1/phatg...ture_00070.jpg

Giấy yêu cầu kiểm tra lại của Viện Kiểm Soát và Thông Báo không truy tố hình sự đối với Nguyễn Thành Sơn do Thượng Tá Lâm Văn Minh ký

Qua sự việc trên cũng là một hồi chuông cảnh báo tới các vị Tu Sĩ và Phật Tử trên đường tu của mình cần nghiêm trì giới luật. Bởi đường tu vô cùng gian lao, nhiều thử thách chông gai Thiên Ma luôn rình dập hại những người tu chân chánh. Đồng thời cũng có ý kiến tới cơ quan đoàn thể, các tổ chức cá nhân đang sinh hoạt gắn liền với cuộc sống Thầy Thích Tâm Tỉnh cần có những động thái tích cực nhằm minh oan cho vị tu sĩ Thích Tâm Tỉnh nhằm giúp thầy ổn định cuộc sống và yên tâm tu học. Hơn nữa GHPGVN cụ thể là Học Viện Phật Giáo Thành Phố Hồ Chí Minh cần có những động thái giúp đỡ và bảo vệ thầy. Đó cũng là trách nhiệm của GHPGVN nói chung bảo vệ những người tu chân chánh. Sự việc trên cho thấy Phóng Viên báo Tuổi Trẻ đưa tin nóng vội, sử dụng ngôn từ thiếu chính xác không đủ căn cứ làm ảnh hưởng tới cuộc sống cá nhân người khác, sự việc này thiết nghĩ ban biên tập báo Tuổi Trẻ cần phải xem xét lại.


Nguồn: http://phatgiaovnn.com (Phật Giáo Việt Nam Net)
Về hành vi của những người tố cáo sai sự thật (vu khống) pháp luật ghi rõ

Tại điều 122 - Bộ luật Hình sự quy định về tội vu khống

1. Người nào bịa đặt, loan truyền những điều biết rõ là bịa đặt nhằm xúc phạm danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác hoặc bịa đặt là người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan có thẩm quyền, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ một năm đến bảy năm:

a) Có tổ chức;

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

c) Đối với nhiều người;

d) Đối với ông, bà, cha, mẹ, người dạy dỗ, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh cho mình;

đ) Đối với người thi hành công vụ;

e) Vu khống người khác phạm tội rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ một triệu đến mười triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm

MM
(http://phatgiaovnn.com/upload1/modul...iewst&sid=5559)