Trích dẫn Nguyên văn bởi mutsuto_2005 Xem Bài Gởi
----Tu phật mà còn mê tín đây , anh tu phật mà nói Đọc bát nhã rồi thổi ra sông ... kinh nào đây phật nào đây
----Phật nào dạy rất nhiều pháp môn tăng ích tải bảo không biết - Có duyên với phật thì tìm hiểu cho sâu mà tu tập cho đúng chánh pháp ,nói sai khiến người hiểu nhầm là tạo nghiệp địa ngục đấy ...Phật dạy chúng sanh cốt bỏ cái tâm tham lam , tham tài ,tham lợi ... vì nó mà đi trong luân hồi ..nay bạn lại nói phật có pháp môn TĂNG ÍCH TẢI BẢO thì hư hết rồi .Mong bạn đi đúng đường .
Về chủ đề thì ,người chủ topic không nên theo đuổi những thứ này nữa vì cả đời sẽ uổng phí chẳng đi đến đâu cả ,nó chẳng mang lại sự an lac hay giải thoát ...cho ta cho người .
Xin mạn phép dc trả lời câu ns của anh : có một đà la ni mang tên là vũ bảo đà la ni , giúp tăng trưởng phước đức , tài bảo cho người có tâm mong cầu những phẩm vật ấy để bố thí cho người nghèo , trai tăng , làm các Phật sự ! Quả thực có một thần chú như vậy , nhưng có lẽ tại các ns hơi thiếu của huynh laduykhanh thôi ! Em chỉ có vài lời, mong ko gây khó chịu !