Cách bỏ tiền vào thùng lạc hiến của bà lão được Đức Chúa Giê su cảm kích và đánh giá rất cao: “Thật, ta bảo các con, bà góa nghèo này đã bỏ tiền vào thùng lạc hiến nhiều hơn tất cả những người khác. Vì những người khác lấy tiền dư bạc thừa mà dâng, còn bà góa nầy, rất nghèo túng nhưng đã dâng hết những gì mình có, là tất cả những gì để nuôi sống mình.”

Trong Phật Giáo cũng đánh giá rất cao cách làm từ thiện như vậy, và được gọi là bố thí Ba la mật.

Một lần mình đọc trong sách có đoạn người bố nói với con gái rằng:
Con àh, nếu người yêu con có 1 triệu đô và cho con 1000 đô, thì người ấy chưa xứng đáng để con lấy làm chồng bằng một người chỉ có 100 đô và cho con hết 90 đô. :batting_eyelashes: