Từ xưa khi Bàn Cổ khai thiên lập địa đã có sự xuất hiện giữa Chánh và Tà sau đó khi Phục Hy đắc đạo thành tiên thì có để lại cho người đời một thứ đồ trận gọi là Bát Quái Đồ nhưng sự tinh diệu của loại trận pháp này không phải nằm trong tám quẻ Càn Khảm Cấn Chấn Tốn Ly Khôn Đoài mà là nằm ở lưỡng nghi. Bản Thân Phục Hy vốn là một con người nửa Chánh nửa Tà nên Lưỡng Nghi mà người vẽ lên vốn là một loại Bùa của Phục Hy sau đây xin mạng phép diễn giải:

Trên Lưỡng Nghi là hai màu Đỏ và Xanh dưới Lưỡng Nghi là hai màu Đen và Trắng lối vào Lưỡng Nghi là từ hướng chánh Đông bước sang phải 3 bứơc và trong Lưỡng Nghi có tổng cộng 336 cửa ra vào nhưng chỉ có hai cửa sanh và 18 cửa tử(18 cửa tượng trưng cho 18 loại người tà ác mà Phục Hy Nhân Vương đã tạo ra) còn các cửa còn lại đều là ngõ cụt.Để vẽ đồ trận không cần dùng bất cứ gì cả chỉ lựa vào lúc mặt trời sắp lặn ngồi tĩnh tâm đến lúc trăng vừa lên.Hai mắt nhắm lại tâm tưởng đồ trận dùng bốn lọ màu để ở bốn phương phía Bắc để màu đỏ ( Châu Sa) phía Nam để màu xanh ( Thủy Dịch) phía Tây để màu Đen ( Hắc Cốt) phía Đông để màu trắng ( Tuyết Linh). Dùng 4 cọ ( tùy kích thước đồ trận mà chọn cọ) tĩnh tâm vẽ từ Bắc đến Nam và từ Tây sang Đông sao cho bốn phương gặp nhau tại một điểm và điểm giữa này chính là tâm của Lưỡng Nghi.

Xin nhớ khi vẽ đừng gấp cứ từ từ và tùy theo những đường nét mà khi tĩnh tâm thấy được mà vẽ nên có thể là 10 ngày hay 100 ngày vẽ xong đồ trận tùy theo ngộ ý của mỗi ngừời nhưng chỉ có 1 giờ để vẽ đồ trận ở một ngày mà thôi.Còn về phần chú khi đọc để vẽ và cách lập đàn trứơc khi vẽ thì cho tiểu đệ không nêu lên ở đây vì mỗi ngưòi chỉ có một tài mà thôi đạo bất trùng đạo.Xin viết lên để các Thầy trong diễn đàn ta tham khảo.
Vô Lượng Thọ Phật.