Vấn đề Phong Thủy ngày nay được người Âu Mỹ quan tâm, nghiên cứu. Đây cũng là điều mà từ lâu nhiều người cho là mê tín mơ hồ, nhưng càng ngày khoa Phong thủy càng phát triển rộng khắp mà giới nghiên cứu tìm hiểu lại là những người Âu Mỹ.


Hồ phong thủy tại Grubingen, Âu Châu. Photo: AFP / GETTY IMAGES

Khi nghiên cứu vấn đề này, chúng tôi đã nhận được rất nhiều câu hỏi của nhiều vị tại Việt Nam cũng như tại hải ngoại liên quan tới Phong thủy. Bài viết này chỉ trình bày lại hai câu hỏi và phần trả lời một số vấn đề liên hệ tới căn nhà mà từ lâu ít người biết đến.

1/ Ở Việt Nam tôi là Y tá bệnh viện Chợ Rẫy Sài gòn trước năm 1975. Thời đó còn trẻ, hăng say và không tin những gì mình chưa thấy. Nhưng tôi vẫn thường nghe cha mẹ, bà con bè bạn nói về những căn nhà bất kỳ ai vào ở cũng bị bệnh, mà là bệnh nan y. Khi qua Mỹ, tôi cũng nghe nhiều về vấn đề đó như căn nhà ở Oakland, căn nhà ở Valenjo chẳng hạn. Nghe những tài liệu viết về Phong thủy của ông Đoàn văn Thông mà quý vị đọc trên đài rất lý thú nên tôi gởi thắc mắc này đến nhờ ông Thông giải đáp. Đó là: – Có thật là có những căn nhà gây bệnh hay không? – Thứ hai mong ông Đoàn văn Thông giải thích nguyên nhân, nếu liên quan tới khoa học tự nhiên thì lại càng bổ ích. Xin thành thật cám ơn.
Trần thị Hà Hòa, San Jose.


TRẢ LỜI:
Trong Phong Thủy vấn đề căn nhà gây bệnh cho người ở trong căn nhà đó và những căn nhà kinh dị mà dân gian gọi là nhà có ma thường được đề cập tới nhiều.
Không riêng gì tại Việt Nam mà ở nhiều quốc gia trên thế giới, thường có những căn nhà mà bất cứ ai vào ở cũng đều bị bệnh. Lý thuyết Phong thủy đem lại những lý giải rất khoa học: đó là do phương hướng, đất đai, vị trí, cách bố trí cửa nẻo và cả việc đặt giường ngủ và nhất là Khí trong vùng cũng như trong nhà ấy có những lệch lạc nào đó đã là những nguyên nhân gây tác hại lên người sống trong căn nhà đó.
Về mặt Khí thì Sinh Khí giúp khỏe mạnh còn Ác Khí hay Trệ Khí là loại khí gây bệnh. Góc cạnh của bức tường, góc cạnh căn nhà, đòn dông, mái ngói hay thành tủ chiếu ngay vào chỗ nào thì chỗ ấy Khí chuyển vận nhanh thành Ác Khí rất tai hại vì sanh Khí mất dần khiến dễ gây bệnh.

Những điều cần biết về căn nhà gây bệnh:
Ngày nay những nhà nghiên cứu Môi trường đất đai đã khám phá ra rằng những căn nhà xây cất trên vùng đất có hầm hố địa đạo, những căn nhà ở sát cạnh trụ điện cao thế, nhà máy điện, nhà ở mà phòng ốc tối tăm, ẩm thấp không có sanh khí..đều rất dễ tạo ra những phản ứng tác động nghịch thường khiến người sống trong căn nhà đó đôi khi có cảm giác kinh dị lạ lùng, cơ thể thường bất an hồi hộp và nhất là hay bị bệnh lạ.

Mới đây, một số nhà khoa học Nga như tiến sĩ Pêtrôvia-Dubrôp đã có những nghiên cứu liên quan tới các vấn đề vừa nêu và đã chứng thực rằng: nhiều vùng đất có những tia gọi là tia Ác Xạ, những tia này tương đồng với Ác Khí trong Phong thủy, chúng xuyên từ lòng đất lên và tỏa ra khắp căn nhà tọa lạc trên đó khiến người sống trong căn nhà đó bị bệnh.

Những dòng nước ngầm luân lưu dưới lòng đất tạo nên một trường mạnh mẽ cũng gây tác hại cho sự vận chuyển máu trong cơ thể người sống trên đó. Những khám phá mới đây về đất đai còn cho thấy quả đất được bao phủ bởi một thứ năng lượng đặc biệt tạo thành mạng lưới, mỗi ô lưới có sự tập trung những tia phát xạ độc hại từ dưới đất lên. Đó là những tia Neutron có sức xuyên sâu mạnh đến nổi người sống ở tầng cao tận cùng của tòa nhà chọc trời cũng bị bệnh do nhiễm bởi tia ấy.
Một khi đã bị bệnh thì sức đề kháng của cơ thể yều dần đến mất hẳn rồi chết.
Ngày nay nhiều nhà y học đã quan tâm trong vấn đề liên kết căn bệnh Aid với những trướng hợp này. Phải chăng bệnh Aid phát sinh là do cơ thể bị những tia Neutron đột nhập, xuyên phá?
Khi nghiên cứu các sự kiện trên, các nhà khoa học cho rằng: Khi ta đặt giường nằm ở đúng ngay vị trí xuyên sâu của tia Neutron độc hại thì người nằm trên giường đó sẽ bị bệnh.

Tạm thời hiện nay chỉ có cách ngăn ngừa đơn giản theo Phong thủy cũng như theo nhà khoa học Petrôvic-Dubrôp nêu ra mà thôi. Phương cách ngăn ngừa này có nhiều điểm giống nhau như tránh xa những tác nhân vừa kể trên (ví dụ xa trụ điện cao thế, xa những vùng có nhà máy hóa học hay những vùng đổ rác lớn, những vùng ẩm thấp..) hoặc bằng cách thay đổi chỗ ở, chỗ ngồi hay giường nằm.
Riêng về tia Ác xạ độc hại thì ta không trông thấy được thì cổ nhân bày cách dùng vôi sống rải ở nền đất bị nghi ngờ là có tia Ác xạ. Khoa học thì đề nghị dùng lọ đựng dầu ăn mở nắp đặt ở 4 góc căn phòng. Để khám phá là có tia độc hại hay không thì ta có thể đặt chậu cây xanh trong nhà, nếu cây tự nhiên héo úa, dù đãï bón phân, tưới nước, chăm sóc cẩn thận thì ta hãy nghĩ tới việc vùng đất đó có thể có tia Ác xạ bắn lên.

Một vấn đề đáng lo sợ khác nữa là có nhiều ngôi nhà xây cất trên vùng có dòng nước ngầm vận hành dưới đất. Dòng nước ngầm này gây nên một lực giao động xuyên mặt đất bắn lên trên.
Nếu bên trên có cây cối thì lực giao động ấy sẽ tác hại lên các tế bào của cây. Gây hại cho cây nên cây lúc ấy phải mọc nghiêng hay có khi từ gốc đã tách ra hình chữ V để tráng áp lực của mạch nước ngầm. Khi giường ngủ vô tình đặt trên phần đất bị lực độc hại ấy bắn lên thì người nằm trên đó sẽ bị các tia ấy tác động vào các tế bào, dẫn tới tình trạng ung thư, bệnh nan y khó chữa.
Những người gặp phải trường hợp này, đôi khi khám bệnh không thấy nguyên nhân nên khó chữa trị. Ngày nay các nhà khoa học khi khám phá ra sự kiện vừa nêu trên đã so sánh đối chiếu với nhận định của các thầy Phong thủy Tàu ngày xưa khi xem phong thủy cho nhà nào đó có người đang bị bệnh nan y thì họ thường hay đề nghị bệnh nhân chuyển giường đi nơi khác. Phải chăng là một phương cách để tránh xa các tia độc hại bắn lên từ lòng đất hay lực của mạch nước ngầm tác động?
Có lẽ là họ suy đoán qua kinh nghiệm hay nhờ dụng cụ nào đó như con lắc pendalum, la bàn Phong thủy..

2/ Tôi thường theo dõi những buổi phát thanh của một số đài phát thanh tại San José cũng như các sách Phong thủy do ông Đoàn văn Thông trình bày, giải thích về Phong thủy rất hay và rất rõ ràng, dễ hiểu. Nay tôi xin nêu một câu hỏi duy nhất, câu hỏi mà có lẽ nhiều vị thính giả khi nghe đọc lên sẽ cười và cho tôi là Già rồi (năm nay tôi 79 tuổi) mà còn tin nhảm. Câu hỏi đó là: “Trong Phong thủy có khi nào nhắc tới những căn nhà có Ma hay không? Nếu có, xin ông Đoàn văn Thông cho biết chi tiết vì chính tôi cũng có lần gặp những sự kiện kỳ lạ lúc tôi thuê một căn nhà ở Monterey, chính những sự kiện lạ lùng đó làm tôi hoang mang nên mới mạnh dạn nêu câu hỏi này. Mong ông Thông giải đáp cho. Xin cám ơn.
Mạnh Quân, Milpitas.


TRẢ LỜI:
Tương tự như những căn nhà gây bệnh, những căn nhà mà người vào sống trong đó thường khi thấy những hiện tượng rất lạ lùng kỳ dị khiến họ phải nghĩ là nhà đó có ma. Sự kiện đồn đại về căn nhà có ma cũng phổ biến khắp thế giới và là vấn đề xưa nay nhiều người bàn tới.
Thật ra, trên thế giới, vấn đề căn nhà có ma đã được các sách vở báo chí nói đến từ lâu như tại nước Anh, xứ của những căn nhà ma, những lâu đài ma. Tại Ái Nhĩ Lan, Đức, Pháp, Ý và Mỹ cũng không thiếu những căn nhà ma nổi tiếng. Thư viện Mỹ có những sách chỉ dẫn, mô tả khoảng 200 căn nhà có ma ở nhiều tiểu bang.
Về mặt Phong thủy thì nhà có Ma không phải là chuyện mơ hồ trừu tượng. Nhiều người dọn vào ở trong một căn nhà ngay đêm đầu tiên đã thấy hiện tượng kinh dị xảy ra như vòi nước tự động mở, đèn vụt tắt hay cửa mở ra đóng lại. Có khi nghe tiếng than khóc rên rỉ, tiếng chân kéo lê trên sàn nhà, hay những bước chân lên xuống cầu thang. Khủng khiếp hơn là sự xuất hiện của một hay nhiều vong linh đứng sừng sững ngay cửa hay bên cạnh giường hoặc có sự di chuyển, xô đẩy bàn ghế tủ giường.

Tử Thư Tây Tạng có nhắc tới vong linh người đã chết trong căn nhà của họ thì vì quyến luyến không muốn rời người thân nên họ cứ quanh quẩn trong căn nhà của họ. Khi không thấy ai đoái hoài tới mình thì họ cố tạo ra những tiếng động hay cố hiển hiện lại hình hài cũ để chứng minh sự có mặt của mình.

Cách hay nhất khi gặp trường hợp này là tùy theo tôn giáo mình, hãy làm lễ cầu hồn hay cầu an cho vong linh ấy. Quan trọng nhất là đừng hốt hoảng lo sợ vì theo các Lạt Ma Tây Tạng thì Ma quỷ thuộc Âm, đẳng cấp thua người sống thuộc Dương. Khi căn nhà có hiện tượng vừa kể thì căn nhà đó khí Âm quá nhiều. Cần sơn quét lại tường nhà cho sáng sủa, vườn trước sau phải quang rạng, cây cối um tùm không tốt. Ban đêm nên có đèn sáng (dùng loại đèn Neon) sau nhà cũng như mặt tiền căn nhà. “Nhà sáng sủa tươi vui là nhà có sinh khí. Nhà có sinh Khí thì ma quỷ nếu có thì sẽ khó lai vãng. Nhà tối tăm ảm đạm là nơi dễ tụ hội của các vong linh.” Đó là câu nói của các nhà Phong thủy ngày xưa.

Nhà ở cần tránh ở gần nghĩa trang, nơi âm u hoang vắng, công viên, bệnh viện cũng xem như là những nơi nhiều Âm khí. Khi nghi ngờ là có một vong linh xuất hiện nhiều lần ở một nơi nào đó thì nên quét lại màu tường, thay đổi cách bày biện trang trí nhà cửa trong, ngoài hoàn toàn khác lạ với lúc trước, mục đích là để vong linh không còn nhận ra được hình ảnh nơi chốn cũ nữa.

Quý vị chắc còn nhớ nơi giải trí Las Vegas cách đây mấy năm đã cho phá sập một Hotel để xây lại cái mới hoàn toàn khác biệt với Hotel cũ. Nguyên nhân nào khách sạn ấy phải bị phá hủy? Một người Việt Nam làm việc ở Las Vegas lâu năm đã kể cho kẻ viết đề tài này rằng khách sạn ấy trước đây có một cặp tình nhân da đen cùng nhau thắt cổ tự sát. Từ đó trở đi trong vòng mấy mươi năm, nơi đây du khách vào trú ngụ thường hay bị chọc ghẹo và nhất là điện tự nhiên tắt rồi đỏ. Khi ban giám đốc quyết định phá khách sạn ấy họ còn được một thầy Đài Loan chỉ bày là phải xây lại hoàn toàn khác với hình ảnh cũ. Làm như thế để hai vong linh ấy không còn nhận ra chốn cũ để quay lại phá phách nữa.

Tại Việt Nam có tập tục mà người xưa thường tiến hành trong các đám táng như sau: khi đưa quan tài người chết đi chôn người ta phải trổ ngả khác cho quan tài đi ra. Có khi phá một khúc vách để khi quan tài ra khỏi thì trám vách lại ngay. Sở dĩ không đưa quan tài ra từ cửa ngỏ là vì sợ vong linh quay lại căn nhà.
Ở Mỹ, có luật rất hay là khi mua bán nhà bắt buộc người bán nhà phải nói rõ những gì mà căn nhà có sự cố, ngay cả việc căn nhà ấy có ma hay có người chết trong nhà cũng phải nói hết khi người mua cần biết.

Đoàn Văn Thông.

(Bài viết Sưu tầm).