Trích dẫn Nguyên văn bởi dinhquang Xem Bài Gởi
tôi chỉ tặng cặp đá cho ai đến gặp chứ không gửi qua bưu điện. Hơn nữa, tôi chỉ tặng, không đã động đến việc ai đó luyện được gì từ đá hay không. Nếu các cặp đá được những ai biết luyện thì sẽ dùng được theo phép mà họ luyện, còn ai có được nhưng không biết cách luyện thì cũng chi đê làm kiểng kỹ niệm mà thôi. Đá này tương đối hiếm có, nhưng vì tôi có duyên mới gặp được và có tương đối nhiều (ngoài trừ 1 cặp mà SP cho trước đó).
Thế huynh có biết cách luyện không? Nếu huynh nói tặng cho ai có duyên mà không sử dụng được thì tặng làm gì