Mình là thành viên mới, được đọc bài an Thần Sát theo Ngoại môn (hoặc Đại môn) để xác định phân bổ khí trong nhà rất hay. Đây là một nghệ thuật trong thuật Phong Thủy cao cấp cần phân biệt rõ nguyên tắc Nhất vị và nhị hướng. Tuy nhiên để xác định Nguyên khí gốc (hay chủ địa khí) của ngôi nhà mà dựa vào phương pháp phân kim an Thần Sát theo phân kim hướng nhà + tọa sơn thì không chính xác. Vì theo Tác giả Trần Mạnh Linh đã nói đến vấn đề này trong cuốn Ứng dụng phong thủy trong kiến trúc hiện đại" thì phương pháp này chỉ là xác định được Thực khí phân bổ trong cửu cung thôi. Để xác định chủ địa khí của ngôi nhà thì phải lập tứ trụ của ngôi nhà rồi căn cứ vào đó để an Thần Sát xác định sự phân bổ của Nguyên khí gốc theo một trong 64 cục lập thành Nguyên khí của ngôi nhà. Bước này cực kỳ quan trọng vì nguyên khí gốc phát tác chậm nhưng lực mạnh hơn Thực khí rất nhiều. Tuy nhiên làm thế nào để lập được 64 đồ hình đó sau khi xác định được chủ địa khí của ngôi nhà thì Tác giả kô nêu ra. Vậy mong ai biết có thể cho minh phương pháp này nhé? Chân thành cảm ơn!