Trích dẫn Nguyên văn bởi tieu thua Xem Bài Gởi
không tồn tại thế giới vô hình .đức phật đã từng nói thế tất cả chỉ là cõi tưởng của con người mà thôi đức phật đã nói ba mươi sáu cõi trời là cõi tưởng địa ngục cũng là cõi tưởng . tất cả vận hành theo luật nhân quả hết không có gì thoát khỏi nhân quả cả . ma mãnh hay quỷ ám chỉ là con người tưởng tượng ra mà thôitrong thế giới này . về không gian thì tất cả là do duyên hợp mà thành về thời gian thì không gì thoát khỏi nhân quả xin quý vị nhớ kĩ đều này mà soi xét tất cả những gì xung quanh chúng ta
Đức Phật không khẳng định là không tồn tại thế giới vô hình nhưng Phật khẳng định rằng không hề có linh hồn/tự ngã. Thế giới vô hình quả thật có tồn tại, nhưng hoàn toàn không phải là một cõi trung gian của linh hồn người chết, vì linh hồn không có [tham khảo Trung Bộ Kinh] thay vào đó, thế giới vô hình là trú xứ của một số loài chúng sanh hóa sanh như các loài quỷ thần. Điển hình là thần cây Gan-đa-ba [tham khảo Tiểu Bộ Kinh] Và tất nhiên vạn hữu - không riêng gì chúng sanh, đều bị chi phối bởi luật nhân quả.