DM bối rối quá,không biết tính sao mong các bậc tiền bối và các anh chi trong diển đàn có cao kiến gì giúp DM với.Chuyện là đầu năm nay,DM có đi xem bói 2 người thầy đều nói giống nhau rằng: DM phải sanh thêm một em bé nửa trong năm nay vì
Cha tuổi giáp thìn
Mẹ tuổi mậu thân
Con gái lớn tuổi Tân mùi
Con gái thứ tuổi ất hợi
Con trai út tuổi giáp thân
Đứa con trai út không hạp tuổi cả cha lẩn mẹ vì khắc như thế sẽ làm cho công việc của cha bị đình trệ,kinh tế gia đình sẽ đi xuống dốc ,đúa con trai này lớn lên sẽ ngổ ngịch và còn làm cho cha mẹ ly tán vì có người thứ ba xuất hiện.
Nghe xong DM rầu quá,vì tuổi đả lớn sức khỏe không còn tốt cho thai nhi nửa,vả lại đúa con lớn của DM giờ đả 18 tuổi,ở tuổi này DM theo sát con đưa đón con đi học,không dám lơ là bỏ bê mong cho cháu
vào được ngưởng cửa đại học.Nhưng còn nếu không sanh nửa thì không biết như thế nào đây,sau này có đúng như các thầy nói không.DM có đi hỏi ý kiến một số người thì ngưới Hoa,họ rất quan trọng tuổi của người con út trong gia đình và khi họ sanh con họ xem thật kỷ rồi mới dám sanh.DM bối rối quá hôm nay mạo muội đem tâm sự này lên diển đàn,kính mong các bậc tiền bối và các cao nhân bỏ chút thời gian xem và cho DM xin ý kiến nhé.Thành thật cám ơn các quý vị
Thân ái