Trích dẫn Nguyên văn bởi hạt mít Xem Bài Gởi
e theo đạo phật nên từ nhỏ đã đc đeo dây ngũ sắc để phòng trừ ma quỷ.... nhưng thời gian gần đây, khi nằm ngủ thì e rất khó có thể dậy đc, thỉnh thoảng ngay trong giấc mơ đó, e thấy e mở mắt nhưng k thể nào gượng dậy đc cứ như bị đè xuống vậy đó ạ. đôi khi ngủ, lúc thiu thiu gần ngủ thì e có cảm giác bị hụt chân nên giật mình dậy ngay.... :confused: anh chị nàp biết lí giải cho e với :( e lo quá. :crying:1 hix hix với xin cho e biết là có cái nào được xem là vật may mắn có thể mang bên mình không ạ, vì lí do học hành nên e hay đi về khuya nữa.
Bạn Hạt Mít thân mến,

Trước hết, tôi thấy nhất trí với ý của ngài HCThinh và các vị thiện hữu về việc kiểm tra sức khỏe của bạn. Nếu không có vấn đề gì thì ta hãy để ý sang vấn đề khác. Nhưng nói chung, bạn đang đi học thì cần bỏ thời giờ để vận động đủ cho cơ thể không bị trệ, khí huyết lưu thông mới học tập tốt được.

Tôi cũng như bạn và các vị thiện hữu trên diễn đàn- chúng ta đang trên đường tu Phật, chưa hiểu nhiều về đạo mà may nhờ chư vị thiện tri thức trên diễn đàn giúp cho nên cũng học được chút ít.

Tôi thiển nghĩ thế này, việc đeo chỉ ngũ sắc, đeo bùa cũng như sử dụng các loại đồ vật có linh khí khác như vòng ngọc, dây chuyền ngọc... bản thân nó không có vấn đề gì.

Nó xuất phát từ ước nguyện bình an của tất cả chúng sinh chúng ta và ở góc độ làm lợi lạc chúng sinh này thì điều đó cũng phù hợp với bản nguyện của các Thánh.

Cái khác ở đây theo tôi đoán thì khác ở cái ước VỌNG của người sử dụng nó và nguyện của vị pháp sư trên nó.

Nếu cái nguyện của bạn (hoặc của Chú Sư/ Pháp Sư đã chú nguyện trên đồ vật đó) chỉ là thân tâm an lạc, tu hành tinh tấn, giúp mình giúp người, ích nhân lợi chúng, gần lành tránh dữ thì rất hay.
Nếu ngược lại, mong lợi mình hại người, hại mình hại người, hay ham cầu thần thông, vượt trên nhân quả... thì vọng tưởng lâu ngày tích tụ, tạo nghiệp sâu dày thành ra ma chướng trùm lấp, quyết tập chư vị ma quân trong các giới hội tụ mà tạo ra chướng trong chướng, hại trong hại, nội ma kết hợp với ngoại ma không những chẳng ích lợi gì cho đường tu mà chỉ gây hại, nên sám hối ngay.

Đó là tôi nói vấn đề dùng đồ vật có được phù chú.

Trường hợp của bạn tôi nghĩ bạn là người có đời sống tâm linh phát triển nên gia đình và bạn đã sớm có những biện pháp bảo vệ phòng trừ từ xa. Đó là điều nên làm.

Tuy nhiên để tránh vọng tưởng tiếp tục xuất hiện, bạn cần phải thanh tẩy thân tâm hơn nữa. Ngoài việc học tập, bạn cần tập thể thao, ăn ngủ điều độ và nhất là cố gắng nâng cao đời sống tâm linh của mình cho phù hợp với tuổi đời ngày một lớn hơn của bạn.
Các Thầy dạy rằng việc học đạo tu đạo thì "Không Bao Giờ là Sớm- Chẳng Bao Giờ là Muộn!". Biết đâu tuổi đời bạn ít nhưng bạn lại thắm duyên hơn người lớn tuổi, đường tu sáng và rộng hơn thì sao.

Bạn hãy cố gắng cân đối thời gian để học tập và tu hành tinh tấn hơn để mai này giúp ích cho bản thân và xã hội nhé. Những cái bạn đang trải qua chỉ là chướng ngại nhỏ để tăng thêm lòng tin cho bạn thôi mà.
Gặp trường hợp đó bạn cứ bình tâm mà niệm danh hiệu một vị nào bạn thấy gần gũi và thích gọi nhất, thế là vọng tưởng sẽ không còn thôi!

Tôi xin hiến chư vị thiện hữu một đoạn Tán Dược Xoa trong Kinh Dược Sư Bản Nguyện Công Đức Kinh để anh chị em ta cùng nhau tán thán công đức Hộ Pháp của chư vị Dược Xoa nhé;

"BÀI TÁN DƯỢC XOA
Mười hai Đại tướng Dược Xoa,
Giúp Phật tuyên dương,
Chỉ ngũ sắc kết thành tên,
Cầu nguyện được chu viên,
Rửa sạch oan khiên,
Phúc thọ khang vẹn tuyền."
Nam-mô Bản-sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật!