Một hành động cực kì bất kính với các Thánh của các thanh đồng !
kính thưa các thanh dồng đạo quan đất Việt !
đã bao giờ quí vị tự đặt câu hỏi về hành vi : thanh đồng tung tiền lên ban công đồng để làm gì ? và liệu hành vi này là do các Thánh chỉ bảo làm thế hay đây là hành vi đựoc diễn ra khi các thanh đồng rơi vào trạng thái hưng phấn quá mức và mất chuẩn trong hành động . rồi cái sai nối tiếp cái sai , dẫn dền ngày nay đây là một cái lệ , một hành động mà các thanh đồng phải làm trong buổi lễ hầu .
chúng ta tạm thời nhất trí rằng : trong buổi lễ hầu đồng , các thanh đồng đã hoá thân thành các vị Thánh , nhập Thánh siêu phàm như như .
vì vậy vai trò của các thanh đồng lúc này chính là việc ban tài , phát lộc….. cho dưong gian và hành động tung tiền ( mưa tiền ) hay phát lộc …đựoc các thanh đồng thực hiện đựoc xem là hành động tuợng trưng cho sự ban tài phát lộc ấy .
đối tưọng thực hiện hành vi ban tài phát lộc : là các Thánh hay gián tiếp là các thanh đồng .
đối tuợng đựoc nhận tài nhận lộc : là các con nhang đệ tử , các tín đồ của đạo .

vậy thì chúng ta cùng xét ngựoc trở lại vấn đề : vậy khi thanh đồng tung tiền ngựoc lên ban công đồng há có phải là hành động các ‘’ ghế ‘’ phát lộc cho các Thánh không ?
một cái lí rất thông thuờng trong đời sống hàng ngày : thử hỏi các bạn nếu như một ngưòi nào đó xấp tiền ném toẹt vào mặt bạn , bạn sẽ cảm tháy như thế nào ?

Như trên vinh đã kết luận , các hành vi của các thanh đồng trong buổi lễ hầu : một phần là do sự điều khiển của thế giới vô hình , một phần là do sự hưng phấn qúa mức dẫn đến những hành động lệch chuẩn , một phần là do chủ ý của chính con ngưòi .
Hiện giờ các qui củ , phép tắc trong Thánh đạo đều do sự truyền khẩu trong dân gian , không có một qui chuẩn chuẩn mực nào cả . thầy này học thầy kia , đồng tân học đồng cụư,
rồi cứ theo ‘’ lệ ‘’ đó mà làm .
không cần biết ‘’ lệ ‘’ đó đúng hay sai ? đa số đều hưóng theo tâm lí bầy đàn .
dẫn đến việc ngày nay đã có rất nhiều sự sai khác thậm chí là làm sai liêm luật một cách nghiệm trọng trong hầu đồng : hầu sai , hát sai , sai pháp …….rất nhiều rất nhiều .
và hành động thanh đồng tung tiền lên ban còng đồng là một trong nhũng vi cực kì bất kính với các Thánh !
mô phật !