Các Vị Bồ Tát Trong Mật Tông Tây Tạng


Có nhiều người nghi ngờ rằng nếu Mật Tông Tây Tạng dạy về Pháp Tối Thượng Du Già Một Đời Thành Phật thì tại sao các Vị Bồ Tát lại không phải là Phật.

Các Vị Bồ Tát trong các Kinh Đại Thừa như là Quán Thế Âm Phổ Hiền, Văn Thù Sư Lợi v.v.. thì trong các Kinh Mật Tông Du Già, Tối Thượng Du Già v...đều nói rất rõ ràng rằng các Ngài đều đã Thành Phật từ lâu.

Các vị Đại Bồ Tát trong các Kinh Điển Đại Thừa đều là Chư Phật trong 10 phương thị hiện thành thân Bồ Tát vào trong thế giới Ta Bà để trợ hóa Đức Thích Ca Mâu Ni Phật.

Trong Kinh cũng có dạy Đức Thích Ca Mâu Ni Phật cũng hiện thân các loại thân vào trong các thế giới Phật khác để trợ hóa Chư Phật trong 10 phương.