Kính Chào Thầy,


Thưa Thầy, dạo Thầy có bận lắm không ạ!

Ở Việt Nam con thường xuyên liên lạc với Chị Diệu Thường (Chùa Hoằng Pháp) và Chị Hương (Đà Nẵng) và nỗ lực Niệm Phât Thầy ạ.


Thưa Thầy, con bình thường Niệm Phật thì hay cầm xâu chuỗi, nhưng vừa rồi, có đọc một tài liệu ở trên mạng (Con trích ra attached file), họ hướng dẫn Cách Niệm Phật nhiếp tâm, một trong các bước để Niệm Phật nhiếp tâm là không dùng xâu chuỗi và sử dụng Tâm nhãn, . . . Con thấy cách này rất khó và không ổn tí nào để một phàm phu như con đạt được “Nhất tâm bất loạn” . . . Mong Thầy hoan hỷ giải đáp giúp con, liệu nếu theo cách này có được “Nhất tâm bất loạn” được không ạ! Nếu được, thì khó cách mấy con cũng nỗ lực thực hành.



A Di Đà Phật

Chúc Thầy An Lạc



Trả lời:


Tuấn,


Hãy thành tâm niệm Phật, chớ nên hiếu kỳ mà bị hại.


Tâm nhãn gì đó Diệu Âm không biết và không cần biết tới. Chỉ biết mình là phàm phu thì hãy thành tâm niệm Phật, chớ nên đua đòi các kiểu cách cao kỳ mà vướng nạn hồi nào không hay.


Nói ít hiểu nhiều nhé.

http://tinhtong.vn/articles/read-np5...12010_144.html