Có phải là cao thủ võ công hay không chỉ cần nhìn vào bộ pháp của họ có linh hoạt và trầm ổn hay không là biết , tôi không giỏi về võ thuật , song rất yêu thích võ thuật , cũng có tìm hiểu qua một chút , nên đem chút kiến thức của mình để cùng thảo luận với mọi người , rất mong được sự góp ý của quý vị .
Thiếu Lâm Bộ Pháp rất đa dạng bao gồm cung bộ , mã bộ, độc hành vũ tấn bộ , hạc bộ , đinh bộ , nĩ mã bộ , quy bộ ,...rất đa dạng và phù hợp với thực chiến , võ công Thiếu Lâm với lối đánh chủ yếu là cương cường , đánh trực diện , đòn thế quang minh chính đại , trọng tâm vững vàng , chiêu thức vững chãi đầy uy lực , quả không hỗ danh là Thái Sơn Bắt Đẩu của võ thuật . Phương pháp tập luyện bộ pháp của thiếu lâm cũng rất đa dạng và nhiều phương pháp khác nhau. Song phương pháp tập luyện bộ pháp bằng Mai Hoa Thung là một trong những phương pháp tập luyện hiệu quả và tuyệt vời nhất , tập luyện trên mai hoa thung sẽ giúp cho bộ pháp của người tập vững vàng ,tránh hư tìm thực , rất tốt trong thực chiến , quả là tuyệt diệu thay.
Võ Đang Bộ Pháp đơn giản hơn rất nhiều so với Thiếu Lâm ,gồm rất ỉt tấn bộ ,và tấn bộ cũng hoàn toàn khác hẳn với Bộ Pháp Thiếu Lâm, Tấn Pháp của Võ Đang không trầm trọng và vững chắc như Bộ Pháp Thiếu Lâm song lại rất nhanh nhẹn và thư thái . Mỗi bước đi như hành vân lưu thủy , động tác khoan khoái bình ổn ,chủ yếu bước theo phương vị bát quái , thật là nhẹ nhàng khoan khoái ,chiêu thức Võ Đang chủ yếu là âm nhu , nhẹ nhàng , thư thái mà nội lực sung mãn ,sánh ngang cùng Thiếu Lâm bởi sự đặc sắc đó . Phương pháp tập luyện về bộ pháp của Võ Đang tôi cũng không được rõ lắm , Võ Đang chuyên tập nhu thuật ,ép duỗi các chân để tay chân thật mềm dẻo , bước đi thư thái nhẹ nhàng .
Bát Quái Chưởng là một pho quyền pháp có nhiều điểm đặc sắc,dựa trên tám quẻ bát quái mà sáng tạo ra . Tôi nhắc đến bộ quyền pháp này vì bộ pháp của môn quyền pháp này rất đặc biệt , người luyện luyện chân bước theo một vòng tròn , khi xuất chưởng , chân bước nhanh , liên tục một vòng tròn quanh đối phương , dồn đối phương vào mê võng , không biết phương hướng đâu mà đánh đỡ ,thật là tuyệt diệu thay
Mấy lời mạn đàm ,mong mọi người góp ý cho.