rose4:praying:2 NAM MÔ VÔ LƯỢNG NHƯ LAI PHẬT :praying:2rose4


Tâm Nguyện Sinh Về Nơi Thế Giới: Vô Lượng Hoan Hỉ - An Lạc Tịnh Thổ

1- Là nơi Vạn ức thế giới chư Phật, chư Thiên Địa Hợp Thành Làm Một.

2- Là nơi Vạn ức Phật, Bồ Tát, Alahan, Thiên, Nhân tụ hợp.

3- Là nơi các sinh linh không có sự phân biệt lớn nhỏ, sang hèn, cao thấp, chủng loại, hình giáng, địa vị.

4- Là nơi muôn vạn Sinh Linh sống trong Hoan Hỉ - An Lạc, nơi các sinh linh hết thảy đều ngày đêm được cúng dường chư Phật, Bồ tát, Thánh Thần khắp các cõi giới.

5- Là nơi các Sinh Linh Ngày đêm Hoan Hỉ vui nguyện thành tâm nghe Kinh Pháp của Vô Lượng Chư Phật...

6- Là nơi Sinh Linh không còn chịu kiếp Luân Hồi, Nghiệp chướng không có đường tìm đến.

7- Là nơi mỗi Sinh Linh đều có Pháp năng của Phật, bản tính Phật, nói và làm theo Phật.

8- Là Nơi tuổi thọ của mỗi Sinh Linh là Vô hạn định.

9- Là nơi mỗi sinh linh đều tự thân có thể tạo ra vô lượng thứ quý báu, phát ra vô lượng âm thanh Hoan Hỉ - An Lạc, tỏa ra vô lượng hương thơm kỳ lạ và nhẹ nhàng, thuần khiết, tạo ra vô lượng các ánh sáng huyền ảo vi diệu, không hề chói mắt...

10- Là nơi mỗi Sinh Linh nơi đó khi đã luôn có bản tính Phật đều có thể tự do đi lại trong vô lượng các cõi thế gian, tới vô lượng các thế giới để truyền bá Pháp, phổ độ những Sinh Linh đang chịu cảnh luân hồi, khổ ải, đưa họ về với thế giới Vô Lượng Hoan Hỉ - An Lạc.

11- Là nơi các vị Phật, từ cổ Phật đến tương lai Phật đều đến và thuyết Pháp, ban phúc lành cho các Sinh Linh.

12- Là nơi thời gian và không gian là vô hạn định, không có khái niệm đầu và cuối, ngày và đêm, tương lai và quá khứ, tất cả Sinh Linh đều sống và sinh hoạt hòa thuận, hạnh phúc, hoan hỉ, an lạc, bởi nơi đó tất cả các Sinh Linh đều có tự thân tâm tính Phật, giác ngộ Phật vì thế tất cả các sinh linh đều sống và hoan hỉ như Phật.


rose4rose4rose4:prayingprayingpraying:2rose4rose4rose4