Theo ý của huynh kiennguyen thì đã hoàn toàn đi ngược lại nội dung bài viết của Ngài Nguyễn Long Thành.
Added
Hiền huynh nghĩ sao khi người giữ Đạo phạm vào giới cấm và quy điều. Không giữ chơn truyền thì có đắc Đạo cùng chăng?
Hay là được Chí Tôn che chở mà tự do hành tà Đạo.
_______________
Huệ Mạng Kim Tiên là thầy chùa nhỏ trên núi Điện Bà, người Đạo Phật.
Đạo tại tâm. Chứ Đạo không phải tại tôn giáo. Tôn giáo là con đường đưa chúng sanh đến Đạo. Đạo là thường hằng bất biến. Tâm chúng sanh bị bế chứ Đạo chưa bao giờ bế.
Bookmarks