Khi đi sâu tìm hiểu trái tim con người, các nhà khoa học tại Viện nghiên cứu sức khoẻ Canada đã tìm ra những khác biệt sâu sắc trong cơ quan chủ đạo của cả hai giới.
Trong số đó có những khác biệt nổi trội sau:

- Trái tim không khoẻ của đàn ông phản ứng với một số liều thuốc khác phụ nữ.

- Phái yếu thường không có cảm giác bị bóp nghẹt khi đau tim so với đàn ông, nhưng họ lại mệt mỏi và buồn nôn hơn.

- Con trai dễ bị huyết áp cao hơn con gái. Ở người trưởng thành cũng như vậy, mặc dù phụ nữ dễ bị cao huyết áp hơn khi mãn kinh.

- Kỹ thuật chụp tia X mạch kém hiệu quả trong việc phát hiện các vấn đề về tim ở phụ nữ hơn đàn ông.

Điều rút ra ở đây là cần thêm nhiều nghiên cứu về sự khác biệt giới liên quan đến bệnh tim, và phụ nữ cần phải cảnh giác hơn trước những dấu hiệu tiềm ẩn của cơn đau tim.

Nhà nghiên cứu đứng đầu Louise Pilote tại Viện nghiên cứu sức khoẻ Canada nói: "Có thể, trong tương lai, bạn phải chọn thuốc dựa trên giới tính bệnh nhân. Và có lẽ chụp tia X mạch không phải là biện pháp chẩn đoán bệnh tim hiệu quả ở giới nữ".

M.T. (theo Livescience)