Bùa ngải là những cái được gieo niềm tin cho người sử dụng nó, nó chia thành 2 loại tốt xấu.
Nhưng người ko biết mình trúng phải bùa khi phát hiện thì quá nặng cũng như bùa ngải đã tan ra ăn vào lục phủ ngũ tạng làm cho con người đó đau đớn về thể xác mà y học hiện đại bây giờ dùng đủ mọi cách : chụp hình x quang thi bình thường, do điện cơ vẫn bình thường....mà không biết là bệnh gì. Thì những người này phải làm gì mới hết, người này thể xác đã đau đớn trên 6 năm nay rồi, nghe nói bi ngải chà gì đó mà người này đã vô tình dập phải.
Ai có kinh nghiệm thì xin chỉ cách giúp đỡ?
Cám ơn sự đóng góp của các bạn!