Trích dẫn Nguyên văn bởi hoaan Xem Bài Gởi
Các bạn cho tôi hỏi:
Tôi có tham gia đàn cơ đạo Cao Đài tại Tân Phú HCM từ 16-9-2013 AL đến 16-9-2015 AL nhưng không biết đây có phải là tiên cơ hay tà cơ. Được nghe nói Thầy đã cấm tiệt đàn cơ từ tháng 6-1927 chỉ cho tồn tại tại Toà Thánh, và một thời gian ngắn nữa sau đó cũng cấm luôn. Vậy mà hiện nay hầu như nhà thờ Cao Đài nào cũng có Đàn cơ, ngay cả tại gia cũng có đàn cơ. Vậy cho hỏi những thể loại đàn cơ này là tà cơ hay tiên cơ?
Xin cám ơn.
Con nghĩ không nên tin. Thượng Đế không phải ai cầu cũng giáng trần. Mà chỉ có người giữ gìn trọn vẹn xác thân lẫn tinh thần thanh khiết và tướng soái đã được chọn của Thầy.
Ban đầu khi lập Đạo thì cầu cơ để cho nhân sanh thấy làm bằng chứng. Sau này việc cầu cơ ít đi là vì chư Đại Thiên Phong (con biết một số) có thể đi về Bạch Ngọc Kinh mà chầu Chí Tôn.

Buổi mạt pháp "3600 ngoại đạo khắp cùng nơi, tá danh Thầy trời mà độ thế". Bác nên cẩn thận cho lắm.