Trích dẫn Nguyên văn bởi Bimbimcay81 Xem Bài Gởi
cả chục bác hội đồng trả lời mà thắc mắc chưa được giải quyết. haiza @@! chán kinh
Vìh ọ không hiểu rõ việc tu là gì? Tu đâu phải là đam mê thần thông, tu đâu phải là nhận linh ảnh, mở con mắt thứ 3, tu đâu phải làm trái quy luật nhân quả chư vị thánh thần có thể ban ơn giáng họa, ngay từ trong tư tưởng nó đã sai rồi thì làm sao có một lời giải thích rốt ráo được. Ngay cả mười phương chư phật chư bồ tát không thể xen vào nhân quả nghiệp lực chúng sanh mà làm gì có phần độ thánh thần nào mà ban phước giáng họa.
Cốt lõi việc tu là tìm về tự tánh thanh tịnh của chính mình, muốn tìm về tự tánh thanh tịnh thì cần giải thoát tham sân si mạn nghi, là tu tâm sửa tánh hàng ngày trong tam nghiệp thân khẩu ý luôn phải tu sửa. Mục đích việc tu như vậy nên trì chú tụng kinh niệm phật hành thiền gì cũng được, niệm chú nào cũng được miển sao giúp mình tu sửa tâm tánh giảm tham san si giúp tâm mình an lạc là được.
Họ không hiểu vạn pháp như huyễn từ không mà sinh ra vạn pháp, cứ đi chấp vào pháp thì làm sao thoát khỏi vô minh, ngay tự gốc rể nó đã mê lầm đã sai lệch rồi thì sao mà giải thích rốt ráo được. A di đà Phật!