Chu kỳ 84 năm của sao Thiên Vương đã trở lại trong thời điểm hiện nay, và trong quá khứ nó đã mang đến những thay đổi lớn cho thế giới về xã hội, những tiến bộ khoa học và các cuộc cách mạng.

Trong quãng thời gian như thập niên 1930, 1840, 1770, 1960, 1600, 1510, 1430, 1340, Thiên Vương Tinh nằm tại cung Bạch Dương (Aries). Nhiều nhân vật nổi tiếng như Hitler, Gandhi, Thoreau, Karl Marx, Darwin, Newton, Galileo… đã lộ diện và có tác động lớn đến lịch sử loài người. Cũng như sự kiện chấn động nhất, cuộc chiến tranh thế giới lần thứ II xảy ra; cuộc cách mạng công nghiệp, và việc khám phá ra châu Mỹ.

Và thảm kịch mang đến cho nhân loại còn nặng nề hơn thời Thế chiến thứ hai, khi Thiên Vương cùng hội ngộ của Mộc tinh, Thổ tinh, Hỏa tinh và Diêm Vương tinh. (Xem thêm:Thời đại của nổi loạn đã bắt đầu).

Tuy sao Thiên Vương vào cung Aries trong năm 2010, nhưng mức độ tác động nặng sẽ bắt đầy từ năm 2012-2014. Sang giữa những năm tiếp theo, 2014-2021, thực sự là một cuộc khủng hoảng lớn. Một thời kỳ vô luật pháp, xã hội và kinh tế tụt dốc thảm hại, phong trào cực đoan và cuộc đấu tranh cho một ý thức hệ (hoặc triết lý mới).

Giống như trong quá khứ, khi sao Thiên Vương vào cung Song Nam trong năm 2028, một làn sóng tân cách mạng sẽ xảy ra và hy vọng nó mang đến lợi ích cho thiên nhiên và con người.



Dưới đây là một số sự kiện lịch sử trong chu kỳ trước đây của sao Thiên Vương:

- Năm 1756, khủng hoảng kinh tế và chính trị, nổ ra cuộc chiến giữa Pháp và người da đỏ.

- Năm 1763, xuất hiện dấu hiệu bất ổn dân sự.

- Cuộc cách mạng Mỹ 1770.

- Năm 1777, Hoa Kỳ giành độc lập.

- Năm 1840, nước Mỹ mở rộng về phía Tây.

- Năm 1854, một số cuộc cách mạng xuất hiện ở châu Âu. Đây cũng là năm đầy biến động với các cuộc tranh luận về chế độ nô lệ, và việc phân chia một số quốc gia.

- Năm 1861, bắt đầu cuộc nội chiến Hoa Kỳ; một số cuộc cách mạng ở châu Âu và Trung Quốc.

- Năm 1923, thị trường chứng khoán sụp đổ và bất ổn dân sự tăng cao.

- Năm 1937, chiến tranh thế giới thứ hai nổ ra.

- Năm 1945, xảy ra vụ Mỹ đánh bom nguyên tử Nhật Bản.

Từ sơ đồ ta thấy sự tiếp nối cuộc khủng hoảng đạt cấp độ mới vào năm 2014 (khia sao Thiên Vương nhập cung Bạch Dương); gia tăng lên khuynh hướng bạo lực vào năm 2021 (khi sao Diêm Vương vào cung Nam Dương, sao Thiên Vương vào cung Kim Ngưu); cho đến năm 2028, cao trào của sự thay đổi (khi sao Thiên Vương vào cung Song Sinh).

Dựa vào lịch sử sao Thiên Vương lần trước dự đoán một số sự kiện sau:

- Năm 2007, bắt đầu có dấu hiệu suy thoái kinh tế, và chính trị không ổn định.

- Năm 2014, xảy ra của khủng hoảng kinh tế xã hội, bất ổn dân sự.

- Năm 2021, có làn sóng cách mạng mới.

- Năm 2028, xảy ra cuộc cách mạng ở Mỹ và châu Âu.

Nguồn: http://dobatnhi.wordpress.com/2011/0...h-su-tan-khoc/