thế nên có ai bảo luyện võ công để đánh người hay thi đấu đâu. chỉ có mấy ông tập thể thao thôi. tập võ công rồi thì tập thêm tính nhẫn lại, sự hiểu biết, lòng khoan dung, tình yêu thương,... thì sẽ nhận biết được công lực mình tới đâu. bắt mạch thì biết người có giỏi điều chỉnh khí huyết hay không, tất nhiên người mạnh thì điều khiển khí huyết, nhịp mạch cũng giỏi luôn. võ công mình tiến bộ thì các giác quan mình cũng nhanh nhạy, nhận biết được người mạnh kẻ yếu. đôi khi chỉ cần bắt tay là biết kẻ đó mạnh hay yếu rồi. biết người ta mạnh đừng có dại mà thử không lại rước họa đó!
Bookmarks