Nguyên văn bởi
kristin
nên hiểu do người kia trích dẫn kinh điển Đại thừa thì tôi giải nghĩa theo kinh điển Đại thừa. Trong lời kinh đó dễ dàng nhận thấy đó là ĐẠI BỒ TÁT hóa thân chứ chẳng phải thiên nữ. Đọc ko hiểu rồi suy nghĩ sai lệch là trí tuệ xá lợi Phất thua kém thiên nữ ??? Nên nhớ đại trí Xá Lợi Phất so với đại trí Văn Thù Sư Lợi thì vẫn còn 1 khoảng cách khá xa. Bồ tát cũng nhiều quả vị khác nhau, ko thể đánh đồng Bồ tát nào cũng có trí huệ như Bồ tát nào. Cũng như Thinh Văn cũng có 4 quả vị chứ chẳng thể đánh đồng quả vị nào cũng có trí huê như nhau. Hàng Đại Bồ Tát là Đẳng Giác Bồ Tát như Quán Thế Âm, Văn Thù Sư Lợi, Đại Thế Chí, Phổ Hiền, Địa Tạng Vương..... A La Hán là quả vị cao nhất của hàng Thinh Văn, Bồ tát Đẳng Giác là quả vị cao nhất của hàng Bồ tát đều đã diệt tất cả lậu hoặc.
Bạn nghĩ chỉ có duy nhất 1 Bồ tát ko có nghĩa chỉ có duy nhất 1 Bồ tát
Bạn nghĩ chỉ có duy nhất 1 vị Phật ko có nghĩa chỉ có duy nhất 1 vị Phật
Bạn nghĩ chỉ có duy nhất 1 hành tinh trong vũ trụ ko có nghĩa chỉ có duy nhất 1 hành tinh trong vũ trụ.
người ép người khác phải tin vào niềm tin ở đây là bạn chứ ko ai khác.
trích dẫn kinh điển Đại thừa rồi suy diễn theo tri kiến hạn hép của mình, áp đặt vào cái niềm tin độc tôn duy nhất của bạn rồi phủ nhận ???
A Di Đà Phật
Bookmarks