đầu, vai, gối, chõ, ngón tay, gót chân là những vũ khí bị cấm trong sử dụng thi đấu. thực hư thế nào? ai là người rõ nhất?
mình nghĩ có lẽ anh em cùng phân tích xem những vũ khí này thực sự nguy hiểm không nha?
với mình:
đầu:tuy là ngắn nhưng đánh cận chiến khá nguy hiểm với các vị trí từ phần cằm trở nên, đằng sau thì từ gáy. ở những vị trí này có khá nhiều huyệt lớn nguy hại tới cơ thể và thần kinh. lực đánh của đầu không hề nhỏ chút nào, nên nó trở nên nguy hiểm.
vai: thượng điểm tiếp xúc khá lớn nhưng lực đánh ép khá mạnh, mục tiêu là vùng ngực khi cận chiến, nó có thể phá vỡ xương khớp tại đây với sức công phá không tưởng, ít người để ý, nó ép nồng ngực khá toàn diện khiến cho các nội tạng nằm trong nồng ngực dễ tổn thương.
gối, chõ: mọi người hay dùng và hiệu quả đã thấy rõ rệt. nó cũng thuộc loại vũ khí ngắn, vì ngắn nên độ cứng độ mạnh vượt trội hơn tất cả. từ đó nó trở thành vũ khí mạnh nhất mà giới võ lâm thường phải cẩn thận.
ngón tay tuy là dài vì nối với cánh tay nhưng nó có thêm tôc độ hơn những đòn khác, nó gây sát thương nhiều và hủy hoại bề mặt rất lớn ở tất cả các mục tiêu nên được coi là nguy hiểm.
gót rất nhiều người sử dụng và công dụng của nó thì ít ai hiểu. nó hình thành sự nguy hiểm do người luyện tạo ra, vi vậy không ai dể ý dếnddaaaay là nhận xét đơn giản của mình về những vũ khí trên cơ thể. các bạn hãy cho ý kiến về chúng nhé.