SVCZ YouTube Player
ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.

Thắng-Ta, dưới hình thức võ thuật của Manipur có nguồn gốc từ chạy dwelled trong xã hội, văn hóa cuộc sống của tiny đông bắc tiểu bang. Mặc dù nó phát triển như một phương tiện bảo vệ tự như bản gốc của nó tên Huyền Lallong đúng ngụ ý

Thắng-Ta là không có nhiều hạn chế trong một lĩnh vực vật lý. Nó tượng trưng cho một hệ thống giá trị và phẩm chất cao cả dân tộc được mong bảo tồn.

Trong thời kỳ cai trị của Anh, các thực hành của võ thuật này đã bị cấm vì nó đã được xem như là một hành động của compat với việc sử dụng vũ khí. Nhưng sau khi tiểu bang Manipur gia nhập Liên minh Ấn Độ, các Thắng-Ta bắt đầu được tích cực thực hành và đang được thể hiện trong lễ hội và nền tảng hiệu suất. Những bước nhảy biểu diễn, tấn công nhau và tự vệ. Những điệu nhảy giống như chuyển động là đi kèm với các đập của trống.

Thắng-Ta có một phiên bản không vũ trang, được gọi là Sarit-Sarat. Nó thường được biết chỉ sau khi nắm vững các phiên bản vũ trang. Cả hai người đàn ông và phụ nữ thực hiện Thắng-Ta.

Video clip này đã bị bắn trong năm 2008 Octave, một extravaganza văn hoá tổ chức tại Thiurvananthapuram, Kerala, trong đó giới thiệu các di sản văn hóa phong phú của phía bắc tám bang miền đông .