Phát hiện xác ướp 700 năm tại Trung Quốc

Các nhà khảo cổ Trung Quốc vừa tìm thấy xác ướp nguyên vẹn của một phụ nữ từ thời nhà Minh trong một công trường xây dựng ở tỉnh Giang Tô.


Các công nhân xây dựng thấy một ngôi mộ cổ trong một công trường tại thành phố Thái Châu, tỉnh Giang Tô.

Ngôi mộ chứa ba quan tài nằm ở độ sâu 2 m.

Các nhà nghiên cứu của Bảo tàng Thái Châu thận trọng mở nắp của ba quan tài.

Trong hai quan tài họ thấy hai bộ xương, trang phục thời Minh và đồ tùy táng. Xác ướp của một phụ nữ được tìm thấy trong quan tài còn lại.

Đó là một phụ nữ sống ở thời nhà Minh cách đây chừng 700 năm.

Thi thể người phụ nữ được bó chặt bằng vải sáp, chăn bông và quần áo.

Các nhà khảo cổ đưa xác ướp ra khỏi quan tài.

Da, tóc và các nét trên khuôn mặt xác ướp vẫn được bảo quản nguyên vẹn. Thậm chí lông mày vẫn chưa rụng.

Chiều dài của xác ướp vào khoảng 1,5 m.

Nhóm chuyên gia gỡ một số lớp vải bên ngoài ra khỏi xác ướp.

Họ thấy một nhẫn gắn đá quý, một cặp tóc bằng bạc, 20 quần và áo từ thời Minh.

Chiếc nhẫn được tháo ra khỏi ngón tay người phụ nữ.

Minh Long (Ảnh: Rex Features