(Đây là bài thuyết trình của em về chủ đề xã hội,do em viết, mong mọi người ủng hộ)

Ăn xin được xem là một nghề tận đáy của xã hôi. Ăn xin là những người tàn tật, người già,trẻ em.Tuy nhiên nhiều người có sức khỏe nhưng vì lười biếng nên vẩn đi ăn xin.Thậm chí, họ có thể lừa gạt, áp lực, đe dọa để xin.Và trên thực tế, ăn xin trá hình là một vấn đề nan giải ở Việt Nam.
Đầu tiên, ăn xin trá hình lơi dụng lòng thương xót của mọi người.họ giả vờ bệnh, tàn tật để làm chúng ta cảm động và ăn xin. Họ có thể ăn xin trước mặt chúng ta và giàu có sau lưng chúng ta, Bạn có biết nghề ăn xin ở Việt Nam có thể kíếm 10 triệu 1 tháng.
Họ áp lực để xin. Họ bao quanh chúng ta rên rỉ khóc lóc và thậm chí chặn đường chúng ta để xin tiền.
Hơn thế nửa họ đe dọa, họ xin tiền với 1 con dao trên tay,họ có thể dùng dao đe dọa và thậm chí hại chúng ta cho đến khi chúng ta cho tiền.
Giúp người là một hành động đẹp nhưng chúng ta có đang tiếp tay cho những kẻ lừa rạt chúng ta? Khi chúng ta nhìn thấy 1 người ăn xin rất khó để nhận ra họ cần sự giúp đỡ của chúng ta hoặc tá hình!
Để giải quyết vấn đề này chúng ta cần có sự chung tay của xã hội để không còn người ăn xin nào.
Thành phố Đà Nẵng dã làm được điều này rất thành công từ năm 2000, thành phố đã xây dựng trung tâm tiếp nhận những người ăn xin dạo cần sự giúp đỡ thật sự hay trá hình, trung tâm nuôi dưỡng và hỗ trợ cho họ 90 ngàn 1 tháng. Dạy nghề cho họ và giúp họ có việc làm.
Bên cạnh đó họ thiết lập đường dây nóng cho mọi người khi thấy ăn xin dạo trên thành phố Đà Nẳng và thưởng nóng 100.000đ.
Ăn xin trá hình là vấn đề khó giải quyết ở Việt Nam, nhưng chúng ta cần phải đặt ra câu hỏi là tại sao họ ăn xin? Thì mới giải quyết được vấn đề dù họ thật sự là ăn xin trá hình hay thật sự cần sự giúp đở của chúng ta.