Đức Địa Tạng ở cảnh giới địa ngục , chuyên cứu giúp các chú sanh bị sanh vào đị ngục cchij khổ đau . Ngài có lời nguyện răgf : " Địa ngục còn chúng sanh , thệ không thành Phật ".
Ngài là biểu tượng của đại nguyện Phật , độ hêt tất cả chúng sanh /
LDK còn nhớ trong kinh Địa Tạng Bo Tát bổn nguyện công đức KInh có phẩm Thế Tôn Phó Chúc . Ngài giao chúng sanh lại cho bồ tat địa tang sau khi thế tôn nhập diệt.
Thân ngài màu vàng chói .
Tay cầm ngọc Mani , tay trái cầm tích trượng.


Oṃ kṣitigarbha bodhisattva yaḥ

Ôm k sti ga bờ ha bô đi sát va ya.


-Trong kinh nói trì chú này có thể trư thập ác ngũ nghịch, hà huống chi các tội nhẹ . Tài bảo tăng , mọi việc đều được như ý . Khi chết tùy nguyện vãng sanh.
-Niệm hằng hà sa số danh hiệu bồ tát không bằng cung kính cúng dàng 1 lát cho Quán thế âm . Niệm danh hiệu Đức quán thế âm nhiều như số cát ssoong hằng cũng không bằng niệm 1 danh hiệu Đức Địa Tạng Vương .

Nam mô Đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát