Kính nhờ các bác giúp thêm ý kiến
Bố em 56 tuổi ạ. bị đau chân và lưng 2-3 năm rồi, cứ nghĩ là khớp, thần kinh tọa. đi khám tại địa phương cũng cho thuốc giảm đau. nay chịu k nổi nên lên Sài Gòn khám. sau tất cả kiển tra hình ảnh thì Tiến sĩ Võ Xuân Sơn chẩn đoán là thoát vị đĩa đệm, vẹo cột sống, cần giải phẩu, phương pháp tốt là Nẹp Vít qua da.
thật sự gia đình rất lo lắng, vì cột sống rất quan trọng, tập trung nhiều dây thần kinh, và phẫu thuật ngoại khoa cũng khá khó. bây giờ em đang phân vân không biết nên chọn bệnh viện nào, bác sĩ nào mổ. ai có kinh nghiệm chia sẻ giúp em với ạ.
chân thành cảm ơn ạ