Thắp nhang và lập bàn thờ chỉ là hình thức nhắc nhở chúng ta phải luôn luôn tỉnh thức đừng sa ngã vào vòng tay lũ quĩ dữ mà tâm hồn và thể xác chịu nhiều vầy vò đau khổ. Phật có dạy :"Phật không đâu xa, Phật ở trong Tâm ta", cho nên phải thật thành tâm thì lời cầu nguyện mới có linh ứng được, xin nói cho rõ là Ngài Quán Thế Âm chớ không phải là Quan Thế Âm như nhiều người lầm tưởng, chứ Quán ở đây là Quán Tưởng Âm Thanh của Vũ Trụ và của Muôn loài được phát ra Chân thật. Vài hàng có ý kiến cùng bạn, nếu không như ý xin chỉ dạy thêm .cám ơn !