Chào các bạn,
Xin cho hỏi Bát Tự Hà Lạc (Học Năng) sách việt có phải là Hà Lạc Lý Số không?
Nếu phải thì quả thật tác giả hay dịch giả đã bỏ mất đi một phần thật quan trọng, cách biến quái thành số để lấy những lời giải đoán. Theo quyển "Hà Lạc Lý Số" tiếng Hán của Thiệu Khang Tiết và Hy Di Trần Đoàn thì có trích ra khoảng một ngàn câu. Quyển Hà Lạc Thần Toán của Lâm Thiên Bác chép tay, thì trích ra 5000 ngàn câu giải đoán. So sánh lại thì 5000 câu này chính là một phần trong 12000 câu giải đoán của Thiết Bản Thần Số. Ôi quả thật không đọc tiếng Hán thì làm sao mà truy ra ngọn nguồn!!!