Xá Lợi Phật là phần còn lại sau khi hỏa thiên thân Đức Phật.

Xá Lợi Phật có nhiều màu và nhiều hình loại khác nhau:

Có loại 5 màu, có loại màu đỏ, có laọi màu vàng kim, có loại màu như ngọc trai, có loại màu trắng v..v...

Phái Đoàn Phật Giáo Tây Tạng của Lama Yehse đã có đem Xá Lợi Phật đến khắc các nước có Phật Giáo trên thế giới để cho các Phật Tử có duyên chiêm ngưỡng.

Trong đó còn có Xá Lợi của Ngài Xá Lợi Phật, Ngài Mục Kiền Liên, của Chư Tổ Ấn Độ, Chư Tổ Tây Tạng.

Đặt biệt là phái đoàn này do các Phật Tử người Tây Phương là đệ của Lâm Yehse tổ chức.

Người trong phái đoàn nói khi đem Xá Lợi qua phi trường thì khi đi ngang máy chiếu X ray thì các người kiểm nghiệm thấy rằng các viên xá lợi có kết cấu như là các hạt kim cương vậy và phát ra ánh sáng khác nhau nhưng khi họ nhìn thấy hạt xá lợi bên ngoài thì nó lại như là những hạt ngọc.

Phật Giáo Nam Tông cũng như Phật Giáo Bắc Tông đều rất tôn trọng việc thờ phụng Xá Lợi Phật .

Cúng dường và chiêm bái Xá Lợi Phật thì trừ được vô lượng tội thành tựu vô lượng phước báo là nhân thành Phật ở đời sau.

Hinh Xá Lợi Phật