Phá Nghi Về Bố Thí


Có người nghi rằng nếu mình bố thí cho một người nào rồi họ sử dụng vật bố thí làm việc sai quấy thì mình có mắc tội lây hay không?

Câu trả lời là Không.

Trong Kinh Ưu Bà Tắc Giới, Đức Phật dạy rằng khi một người làm việc bố thí là chỉ muốn giúp cho người kia thoát khổ chứ không phải là tạo ác cho nên nếu người nhận sau đó làm ác tự chỉ người đó tự gánh chịu còn vị thí chủ thì vẫn được quả báo tốt do sự bố thí.

Thí dụ có người thấy một người ăn xin rồi cho tiền người đó, người ăn xin không lấy tiền mua cơm ăn mà lại đem đi mua rượu uống say rồi làm việc bậy thì người thí chủ vẫn được hưởng cái phước bố thí chứ không mắc lây cái tội của người ăn xin.