Tam Bảo


Trong Kinh Lý Thú Lục Ba La Mật, Kinh Tâm Địa Quán, Kinh Ưu Bà Tắc Giới Đức Phật giảng về Ba Ngôi Bảo như sau:

1-Xuất Thế Gian Tam Bảo

2-Thế Gian Tam Bảo


Xuất Thế Gian Tam Bảo:

1-Phật Bảo:


-Tự Tính Thân.
-Thọ Dụng Thân.
-Hóa Thân.


Tự Tánh Thân Là Thể vắng Vặng Thường Trụ lìa tất cả mọi tướng đối đãi sanh diệt.

Tự Thọ Dụng Thân Phật chỉ là Chư Phật tự chứng biết cho dù là Bồ Tát Bậc Đẳng Giác cũng không thể biết.

Tha Thọ Dụng Thân Phật là thân Chư Phật thị hiện giáo hóa Chư Bồ Tát trong Thập Địa nơ các cõi Tịnh Độ.

Mỗi hàng Bồ Tát trong từ Sơ Địa cho đến Thập Địa thì thấy Tha Thọ Dụng Thân Phật khác nhau.

Hóa Thân

Thắng Ứng Hóa Thân là Thân Phật 32 tướng tốt 80 vẻ đẽp thị hiện để giáo hóa cho cho các Bồ Tát trong Tam Hiền và các Phàm Phu trong thế gian.

Biến Hóa Thân là các loại thân thị hiện trong 6 đạo để giáo hóa chúng sanh.

2-Pháp Bảo:

1-Là nói Niết Bàn Tich Diệt.
2-Là 37 Pháp trợ Đạo, Bồ đề Tâm, 10 Ba La Mật

3-Tăng Bảo :

Chư Thánh Hiền Tăng thuộc các Bậc Bồ Tát trong Thập Địa, Duyên Giác, A La Hán, Bồ Tát trong Tam Hiền và 3 quả Hữu Học.

Thế Gian Tam Bảo:

1-Phật Bảo:
Là Tượng Hình của Chư Phật

2- Pháp Bảo:
Là Tất Cả Kinh, Luật, Luận.

3-Tăng Bảo
Là Hình Tượng Chư Bồ Tát Thánh Hiền cùng Tất Cả Tăng Già.