Hoatubi không nghĩ rằng đây là đùa nghịch. Người này còn lấy tỏi gia đình Dung Dung để ở cửa đem đi thì chẳng phải chuyện bình thường. Chắc chắn người này đang sử dụng năng lực của thế giới tâm linh. Dung Dung nên nghĩ lại xem gần đây có ai mất lòng với nhà mình hay không. Từ khi có hiện tượng này, gia đình có vấn đề gì không?

Chuyện mang vòng dây đen bỏ trước cửa nhà thì chưa đáng lo, chỉ e những động thái tiếp theo sau này. Những điều huynh Tuanpcmc nói chỉ đúng một phần, giả như kiếp này có làm thiện lành nhưng chưa chắc kiếp trước đã được như vậy, do đó những người làm lành kiếp này vẫn có thể phải chịu ân oán tương báo của những kiếp trước nữa. Do vậy chưa có gì đảm bảo rằng kiếp này hoàn toàn không gặp phải những chướng ngại tâm linh.

Mọi nghiệp báo đều có thể hóa giải nhờ phật pháp, chỉ e Dung Dung chẳng chịu tin, mà có tin rồi chưa chắc đã phát tâm thọ trì phật pháp mà thôi. Tuy nhiên Hoatubi vẫn phải nói để nếu Dung Dung có đủ tín tâm thì đây cũng là duyên lành của Dung Dung. Dung Dung hãy nghe Hoatubi, mỗi ngày khơi dậy tâm từ bi, niệm phật, chỉ 4 chữ duy nhất "A Di Đà Phật", niệm bất cứ lúc nào, khi nhớ, nghĩ đến là niệm, tốt nhất là nên có khoảng 30 phút niệm phật vào buổi tối.

Hoatubi có file audio của thầy Thích Chân Quang với nội dung rất hay: "hóa giải bùa chú bằng tâm từ bi". Dung Dung có thể download file này tại địa chỉ:
http://www.mediafire.com/?zdzmy3tcymc
hoặc nghe trực tiếp và download tại địa chỉ
http://vidaothieng.net/vidaothieng/play.asp?FREEID=Njc4