Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 30
  1. #1

    Mặc định Nỗ lực cứu lò phản ứng hạt nhân tại Nhật

    NỖI BUỒN MANG TÊN HẠT NHÂN

    Ngày 11/03/2011 là ngày thảm họa của Nhật Bản với trận động đất kèm theo sóng thần vào lúc 14h 45phút buổi chiều.

    Nếu chỉ xảy ra động đất 8,9 độ Richter không thôi thì số tử vong chỉ khoảng 1000 người.
    Do kèm theo sóng thần với chiều cao 10m, ập vào sâu đất liền đến 10km, nâng con số tử vong và mất tích hiện nay lên đến trên 10.000 người.

    Nhưng động đất và sóng thần đã kích hoạt một thảm họa thứ ba cho Nhật Bản, đó là nguy cơ hư hỏng các lò phản ứng hạt nhân tại đây, và số người chịu ảnh hưởng nguy cơ rò rỉ phóng xạ lên đến 200.000 người.

    Ồ ạt di tản khỏi nơi nhà máy điện hạt nhân bị nổ

    Ngày 13/03/2011 khoảng 170.000 người đã được sơ tán khỏi khu vực quanh nhà máy điện hạt nhân vừa bị nổ ở đông bắc Nhật Bản.

    Tòa nhà chứa một lò phản ứng tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima I đã bị hư hại trong vụ nổ, vào 3h36 chiều 12/03/2011, tại Lò phản ứng Số 1, nơi đã gặp sự cố sau trận động đất 8,9 richter vào ngày hôm qua. Sáng nay hàm lượng phóng xạ rò rỉ tại lò phản ứng đã tăng lên gấp 1.000 lần bình thường.



    Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết khoảng 170.000 người đã được sơ tán khỏi khu vực 20 km quanh Fukushima I. 30.000 sống cách nhà máy Fukushima II 10 km cũng được di tản, BBC đưa tin.

    Tập đoàn điện lực Tokyo (Tepco), chủ quản của các nhà máy điện hạt nhân, sáng nay đã báo với chính phủ rằng lò phản ứng số 3 tại nhà máy Fukushima đã mất khả năng làm lạnh. Theo người phát ngôn hàng đầu chính phủ Nhật Bản, ông Yukio Edano, lò phản ứng này đang trong quá trình giải phóng các đám hơi nước mang phóng xạ.

    Cơ quan An toàn Hạt nhân và Công nghiệp Nhật Bản nói rằng việc hệ thống làm nguội tại lò số 3 của nhà máy điện hạt nhân Fukushima đã ngưng hoạt động có thể dẫn đến vụ nổ thứ hai, tiếp theo vụ nổ thứ nhất hôm qua tại lò số 1.

    Đây là lò phản ứng thứ 6 tại các nhà máy điện Fukushima 1 và Fukushima 2 bị hỏng hệ thống làm lạnh kể từ khi xảy ra động đất hôm 11/3. Thảm hoạ này làm tăng nỗi lo ngại về khả năng rò rỉ chất phóng xạ, đặc biệt nghiêm trọng là ở lò phản ứng số 1.

    Bức tranh hạt nhân của Nhật Bản


    Hai nhà máy điện hạt nhân Fukushima I và II nằm trong vành đai chịu tác động nghiêm trọng của động đất ngày 11/03/2011

    Nhà máy Fukushima I (còn gọi là Fukushima Daiichi) được xây ở thị trấn Okuma, huyện Futaba, tỉnh Fukushima, Nhật Bản. Với 8 lò phản ứng, Fukushima I là một trong những nhà máy điện hạt nhân lớn nhất trên thế giới. Đây là nhà máy điện hạt nhân đầu tiên do Công ty Điện lực Tokyo xây dựng và vận hành. Mỗi năm nhà máy sản xuất được 25.806 GWh điện.

    Nằm cách Fukushima I khoảng 11,5 km về phía bắc, nhà máy điện hạt nhân Fukushima II (còn gọi là Fukushima Daini) cũng thuộc quyền sở hữu của công ty điện lực Tokyo. Nó nằm trên địa bàn thị trấn Naraha và Tomioka, huyện Futaba, tỉnh Fukushima. Nhà máy này có 4 lò phản ứng hạt nhân.


    Những hư hại tại nhà máy điện hạt nhân sau động đất

    Điện hạt nhân từ 55 nhà máy điện trên đất nước Nhật Bản cung cấp khoảng 30% lượng tiêu thụ điện năng tại Nhật. Nhiều hãng sản xuất xe hơi và sản phẩm điện tử tại Nhật đã ngưng sản xuất do mất điện trên diện rộng.

    Nhật Bản là quốc gia nằm trên vành đai lửa Thái Bình Dương, hàng năm phải hứng chịu động đất, nhưng cũng là quốc gia hàng đầu thế giới về sử dụng năng lượng hạt nhân.

    Nếu chẳng may xảy ra sự cố tại các lò phản ứng hạt nhân do thảm họa động đất gây ra, thì bi kịch tương tự như Chernobyl sẽ xảt ra. Khi đó mức độ thiệt hại do Thiên Tai chỉ là 1, còn thiệt hại do chính Con Người gây ra sẽ gấp 10 lần.

  2. #2

    Mặc định

    Mod ơi, tổ chức thêm 1 buổi niệm Phật hồi hướng công đức cho các nạn nhân đi Mod .....
    Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
    chọn những bông hoa
    và những nụ cười ...

  3. #3

    Mặc định

    VU NỔ LÒ PHẢN ỨNG HẠT NHÂN THỨ HAI
    VÀ CẢNH BÁO AN TOÀN MỘT LÒ THỨ BA TẠI NHẬT BẢN


    Vụ nổ thứ hai tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima I của Nhật Bản vừa xảy ra vào sáng 14/03/2011, hai ngày sau vụ nổ vào chiều 12/3.



    AFP đưa tin truyền hình Nhật mô tả các đám khói bốc lên từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima I thuộc tỉnh Fukushima sau khi tiếng nổ vang lên. Truyền hình quốc gia NHK của Nhật Bản phát đi trực tiếp các hình ảnh này.

    Hãng thông tấn Kyodo cho biết tiếng nổ phát ra từ lò phản ứng số 3 của nhà máy. Ông Yukio Edano, Chánh văn phòng nội các Nhật Bản, xác nhận khói bốc lên từ lò phản ứng số 3 từ lúc 11h05 sáng theo giờ địa phương.

    Trước đó công ty điện lực Tokyo (Tepco) cảnh báo hệ thống làm lạnh của lò phản ứng số 3 trong nhà máy Fukushima I ngừng hoạt động và nó có thể phát nổ.

    Cơ quan an toàn hạt nhân của LHQ cho hay tình trạng khẩn cấp cũng được ban bố tại một nhà máy khác, Onagawa, sau khi mức độ phóng xạ ở đó lên cao hơn cho phép. Giới chức Nhật đã tuyên bố tình trạng báo động khẩn cấp tại tất cả 6 lò phản ứng có nguy cơ phát nổ, bởi hệ thống làm lạnh hư hỏng.

    (vnexpress)

  4. #4

    Mặc định

    VỤ NỔ LÒ PHẢN ỨNG HẠT NHÂN THỨ BA

    Một vụ nổ lớn xảy ra sáng sớm 15/03/2011 tại nhà máy hạt nhân Fukushima I của Nhật Bản. Các chuyên gia an toàn hạt nhân nghi ngờ rằng vỏ bọc của lò phản ứng bị hư hại.


    Lò phản ứng số 2 sau khi phát nổ

    Hãng thông tấn Kyodo dẫn lời người phát ngôn của công ty điện lực Tokyo (Tepco) thông báo vụ nổ xảy ra tại lò phản ứng số 2 vào 6h10 giờ địa phương (4h10 Hà Nội). Vụ nổ khiến 15 công nhân và nhân viên quân sự bị thương và 190 người có thể bị phơi nhiễm phóng xạ ở mức cao hơn. Các công nhân làm việc ở lò phản ứng số 2 đã được sơ tán, trừ những người có nhiệm vụ bơm nước biển vào lò.



    Đây là vụ nổ thứ ba tại nhà máy Fukushima I (còn gọi là Fukushima Dai-ichi) từ khi động đất và sóng thần xảy ra hôm 11/3. Lò phản ứng số 2 mất khả năng làm mát hôm qua. Các kỹ sư và công nhân đã bơm nước biển vào với hy vọng hạ nhiệt độ và áp suất trong lò. Chiều qua Tepco từng cảnh báo các thanh nhiên liệu trong lò số 2 nhô ra khỏi nước hoàn toàn hai lần.

    Tỉnh Ibaraki, cách lò phản ứng 120km, nằm giữa nơi có nhà máy điện hạt nhân bị hư hại với thủ đô Tokyo, có mức độ phóng xạ tăng cao hơn mức bình thường. Hiện gió đang hướng ra biển và buộc tàu sân bay và các tàu chiến của Mỹ tới cứu trợ Nhật khắc phục thảm hoạ, đã phải rút đi do phát hiện phóng xạ.

    Theo AP, các nhà khoa học quốc tế cho rằng đã có những hư hại nghiêm trọng đối với nhà máy điện hạt nhân Fukushima I.

    Phát biểu trên truyền hình, Thủ tướng Naoto Kan cho hay một vụ hỏa hoạn đã xảy ra ở lò phản ứng số 4 của nhà máy điện hạt nhân Số 1 Fukushima và mức phóng xạ tăng mạnh. Chính phủ Nhật cũng xác nhận mức phóng xạ quanh các lò phản ứng giờ đây đã ở mức gây nguy hiểm cho con người.

    Toàn bộ nhà máy Fukushima I (Fukushima Dai-ichi) có 6 lò phản ứng, được đưa vào sử dụng từ thập niên 70 của thế kỷ trước. Đây là một trong 25 nhà máy điện nguyên tử lớn nhất thế giới. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có các vụ nổ tại các lò phản ứng số 1, 2 và 3, và hỏa hoạn tại lò số 4.

  5. #5
    Lục Đẳng Avatar của splen
    Gia nhập
    Nov 2009
    Nơi cư ngụ
    Trung Sơn
    Bài gởi
    8,027

    Mặc định

    Hình như người Nhật phải chịu lời nguyền nhiễm phóng xạ hạt nhân thì phải, từ vụ nổ của hai quả bom nguyên tử, giờ đây lại đến nhà máy điện hạt nhân.
    Cuộc Đời Cứ Thế Xoay Tròn – Người Người Vẫn Thế Mê Muội.

  6. #6

    Mặc định

    CHÁY TẠI LÒ PHẢN ỨNG SỐ 4

    Sau khi bị cháy lần 1 vào sáng ngày 15/03/2011, sáng nay 16/03 tại lò phản ứng hạt nhân số 4 của nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1 bị cháy lần 2, vụ mới nhất trong một loạt sự cố ở nhà máy này, khiến mối đe dọa về thảm họa hạt nhân ngày càng gia tăng.


    Vụ cháy lò phản ứng số 4 sáng nay

    Đã có hư hỏng lớp thép bảo vệ chính trong phần lõi của các lò phản ứng số 2 và số 4, khiến cho chất phóng xạ gia tăng ra ngoài gấp gần 200 lần, ở mức độ nguy hiểm cho con người.

    Sơ tán công nhân khỏi nhà máy điện hạt nhân Nhật

    Toàn bộ công nhân đang nỗ lực cứu chữa khủng hoảng tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima I được lệnh sơ tán hôm nay do mức độ phóng xạ ở đây tăng cao.


    Công nhân xếp hàng chờ sơ tán

    Giải pháp sơ tán công nhân cho thấy dấu hiệu toàn bộ 6 lò phản ứng hạt nhân của Nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1 đã không thể kiểm soát được nữa, và chưa thể lường hết những tác hại đối với mức độ phóng xạ xảy ra tại đây.

    Sẽ dùng trực thăng đổ nước vào lò hạt nhân Nhật

    Hãng tin Kyodo cho biết nước trong bể chứa các thanh nhiên liệu đã sử dụng ở lò phản ứng số 4 thuộc nhà máy điện hạt nhân Fukushima I đang sôi. Nếu nước bay hơi và cạn đi, các thanh nhiên liệu sẽ bị phơi ra không khí. Không được làm mát, chúng sẽ bị quá nóng, bắt lửa và phát chất phóng xạ vào không khí.

    Một phát ngôn viên của công ty điện Tokyo, đơn vị điều hành nhà máy điện Fukushima I, thông báo trên truyền hình Nhật: "Chúng tôi không có cách nào khác là dội nước từ trực thăng xuống, hoặc phun nước từ bên ngoài vào lò".

    Chính phủ Nhật Bản đã ra lệnh sơ tán nhân dân ra khỏi bán kính 30km cách xa nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1, và toàn bộ công nhân cũng đã rút lui, nhưng để khống chế phần lõi của lò phản ứng đang nóng chảy thì cần tiếp tục phải cần nước làm mát, trước khi tình hình càng tồi tệ thêm.

    Cân nhắc nâng mức báo động phóng xạ cấp 6/7

    Thủ đô Tokyo mức độ phóng xạ đo được là 0.809 microsievert một giờ, gấp khoảng 23 lần mức bình thường. Ở Yokosuka, nam Tokyo, thì mức độ phóng xạ là 0,212 một giờ.

    Thành phố Kitaibaraki, cách nhà máy điện hạt nhân Fukushima 180km, thì là 5,575 microsievert một giờ, cao gấp 100 lần mức bình thường.


    Iwaki (điểm A) cách nhà máy điện hạt nhân Fukushima I (điểm B) khoảng 50km về phía nam

    Thành phố Iwaki, tỉnh Fukushima, cách nhà máy điện hạt nhân 60km, tuy nằm ngoài bán kính nguy hiểm mà chính phủ Nhật xác định quanh nhà máy điện hạt nhân Fukushima I, song giới chức thành phố không mạo hiểm. Sau khi biết thông tin phóng xạ cao đột biến, thành phố yêu cầu toàn bộ 340.000 dân chúng ở trong nhà, đóng cửa và tránh mưa.

    Nhật cũng đã lên kế hoạch khẩn cấp, điều các bác sĩ, kỹ sư tới bệnh viện ở tỉnh Fukushima, sẵn sàng chữa trị các trường hợp nhiễm phóng xạ. "Chúng tôi không coi nhẹ tình hình này", Norivuki Shikata, một quan chức về công chúng trong nội các Nhật, cho hay. "Chúng tôi đang nghiên cứu nên làm gì khi mọi việc trở nên trầm trọng song khả năng mọi việc xấu đi là thấp".

    Trực thăng của Không quân Mỹ cũng được cử tham gia các nỗ lực cứu hộ. Trực thăng của họ đã chở 107,5 tấn hàng gồm 64 tấn thiết bị tìm kiếm cùng máy phát điện và các thiết bị khác từ một căn cứ của Mỹ ở Hàn Quốc.

    Nguy cơ về phóng xạ có thể khiến tình cảnh của hàng trăm nghìn người Nhật thê thảm hơn do một số cơ quan nhân đạo có thể ngừng hoạt động. "Hội chữ thập đỏ Nhật (JRCS) cam kết giải cứu bất cứ nạn nhân nào, bao gồm những người bị ảnh hưởng bởi phóng xạ hạt nhân", phát ngôn viên Mutsuhiko Owaki nói. "Tuy nhiên, chúng tôi không thể cử người tới khu vực mà có nguy cơ rõ ràng về nhiễm phóng xạ".

    Các nước đã chuẩn bị kế hoạch sơ tán nhân viên các tòa đại sứ ra khỏi Nhật Bản, đồng thời đưa các công nhân và thực tập sinh về nước.

    Cho đến lúc này, Cơ quan An toàn Hạt nhân Nhật Bản vẫn xếp tai nạn hạt nhân tại Fukushima ở cấp độ 4. Nhưng Cơ quan An toàn Hạt nhân Pháp cho là tình hình rất nghiêm trọng với cấp độ 6. Từ trước đến nay, chỉ có vụ nổ Chernobyl bị xếp vào cấp độ 7, điểm cuối cùng.

    Cũng cùng nhận định bi quan này, Giám đốc Cơ quan Năng lượng Hạt nhân của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) tuyên bố là “tình hình hiện nay thật xấu”. Giám đốc Luis Echavarri giải thích mối đe dọa hiện nay là “xu hướng có một nguồn phóng xạ không bị cô lập bên trong vỏ bọc an toàn mà lại tiếp tục thoát ra ngoài”.

  7. #7
    damquangvinh
    Guest

    Mặc định

    VN bị cắt ODA mất ...............

  8. #8

    Mặc định

    ĂN THỊT CON CỦA CHÚA BIỂN ,THÌ CHÚA BIỂN ĐÒI LẠI,ĐÓ LÀ LỜI NGUYỀN.
    VẤN TÂM VÔ HẬN

  9. #9
    Lục Đẳng Avatar của batquantrai
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Hư Không
    Bài gởi
    6,518

    Mặc định

    " ĐẠI ĐỊA CHẤN NHẬT BẢN " Cái mà nước Nhật đang đương đầu nhiều khó khăn vất vả chồng chất nhất , và hệ lụy cho nhiều năm sau bởi chất phóng xạ , buồn thiệt .
    Như tảng đá kiên cố
    Không gió nào lay động
    Cũng vậy , giữa khen chê
    Người trí không giao động .
    :big_grin: :big_grin:

  10. #10

    Mặc định

    Hạn chót cho các nỗ lực của Nhật Bản
    17/03/2011 1817

    - Tờ Telegraph của Anh ngày 16/3 lo ngại, chỉ còn 48 tiếng nữa cho các nỗ lực của Nhật Bản nhằm kiểm soát tình hình trước khi phải đối mặt với một thảm họa hạt nhân thậm chí còn tồi tệ hơn vụ Chernobyl của Ukraine năm 1986.

    Telegraph dẫn lời các chuyên gia an toàn hạt nhân Pháp cho biết họ rất “bi quan” về khả năng các chuyên gia Nhật Bản có thể ngăn chặn sự nóng chảy của các thanh nhiên liệu tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima sau khi bể chứa nhiên liệu đã qua sử dụng tại đây nóng lên và khô cạn.

    Trong khi đó, mức độ phóng xạ xung quanh khu vực nhà máy đã tăng cao bất thường và có thể phát tán trực tiếp vào môi trường sau các vụ nổ tại Fukushima số 1. Công ty Điện lực Tokyo cho biết, các vụ nổ đã làm 5 nhân viên thiệt mạng tại chỗ, 2 người mất tích và 21 người bị thương. Trong khi đó, tại các nhà máy điện hạt nhân Fukushima chỉ còn lại tất cả 50 nhân viên.


    Lò phản ứng số 4 của Fukushima số 1 sau các vụ cháy nổ ngày 15/3


    Giám đốc Cơ quan An toàn hạt nhân Mỹ cảnh báo tình hình có thể đang diễn biến tồi tệ hơn những gì được biết. Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban Điều tiết Hạt nhân của Mỹ, ông Gregory Jaczko cảnh báo nếu mức độ phóng xạ vẫn tiếp tục tăng mạnh thì các nhân viên sẽ không thể tiếp tục tiến hành các công việc làm nguội các lò phản ứng và họ buộc phải rời khỏi khu vực nguy hiểm.

    Hãng tin AFP dẫn lời Ủy viên Năng lượng Liên minh Châu Âu (EU), ông Guenther Oettinger, ngày 16/3 đánh giá các sự cố hạt nhân tại Nhật Bản hiện đã “ngoài tầm kiểm soát”.

    Ông Guenther Oettinger cho rằng tình hình tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima Số 1 bị hư hại trong thảm họa động đất hôm 11/3 ở Nhật Bản hiện đã nằm ngoài tầm kiểm soát, đe dọa gây ra một thảm họa nghiêm trọng hơn và có thể khiến nhiều người nữa thiệt mạng.


    Ủy viên Năng lượng EU Guenther Oettinger


    Phát biểu trước tại Nghị viện Châu Âu, ông Guenther nói: "Địa điểm này thực sự đã nằm ngoài tầm kiểm soát. Trong những giờ tới có thể sẽ xảy ra thêm những sự kiện thảm khốc đe dọa tính mạng con người sống trên hòn đảo này".

    Trong khi đó, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Yukiya Amano nói rằng những diễn biến tại lò phản ứng hạt nhân bị hư hại ở Nhật Bản rất nghiêm trọng. Dự kiến, ông Amano sẽ đến Nhật Bản vào ngày hôm nay (17/3) với chuyến thăm một ngày và tìm hiểu thêm thông tin cần thiết từ nhà chức trách ở đây.


    Binh sĩ Nhật Bản tuần tra bảo đảm an ninh và tham gia công tác cứu hộ sau động đất-sóng thần


    Còn tại Nhật Bản, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Toshimi Kitazawa đã ra lệnh huy động lực lượng quân dự bị lần đầu tiên kể từ khi chế độ này được thiết lập để tham gia các hoạt động cứu nạn sau trận động đất và sóng thần vừa qua. Theo kế hoạch, Bộ Quốc phòng sẽ điều động thêm khoảng 4.574 quân phòng vệ dự bị và 2.262 quân phòng vệ dự bị cơ động để tham gia các hoạt động cứu nạn và hỗ trợ, như cấp nước và phiên dịch cho lực lượng quân đội Mỹ đang tham gia cứu nạn.

    Đây là những người đã từng có thời gian phục vụ trong lực lượng phòng vệ, sau đó chuyển ngũ vào làm tại các doanh nghiệp bên ngoài, được huấn luyện định kỳ và sẽ được triệu tập trong những trường hợp khẩn cấp như thảm họa.

    Chế độ quân phòng vệ dự bị và quân phòng vệ dự bị cơ động lần lượt được ban hành từ năm 1954 và năm 1997. Hiện nay, lực lượng quân phòng vệ dự bị trên toàn quốc có 32.000 người, quân dự bị phòng vệ cơ động có 5.600 người. Đây là lần đầu tiên chế độ này được đưa vào áp dụng thực tế ngoại trừ những lần tập trung huấn luyện định kỳ.

    Bảo Minh (Tổng hợp)
    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

  11. #11

    Mặc định

    "Cảm tử" để kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Fukushima
    18/03/2011 0622

    - Để kiểm soát được các lò phản ứng ở nhà máy điện hạt nhân Fukushima-1, không ít nhân viên đã sẵn sàng “hy sinh tính mạng”.


    Tờ Dailymail ngày 17/3 cho biết hơn 180 nhân viên đang làm việc trong nhà máy Fukushima-1 đã biết rõ về số phận của họ khi đã nhiễm một lượng phóng xạ không nhỏ. Tuy nhiên, với mong muốn kiểm soát nhiệt độ của các thanh nhiên liệu trong những lò phản ứng, các nhân viên này đã sẵn sàng đánh đổi tính mạng của mình.




    Nhân viên ở nhà máy Fukushima-1


    Trong số những người thân của các nhân viên nêu trên được phỏng vấn trên một kênh truyền hình của Nhật Bản, một cô gái đã nói rằng cha cô chấp nhận công việc này vì ông tin rằng “số phận đã sắp đặt”. Trong khi đó, một người phụ nữ cho biết chồng bà đã gửi về một bức thư điện tử có nội dung như sau: “Hãy cố gắng sống tốt, anh chắc không thể về nhà sau lần này”.
    Một phụ nữ có tên là Michiko Otsuki đã viết trên trang blog cá nhân của mình với nội dung: “Mọi người đổ lỗi cho Công ty Điện lực Tokyo (Tepco) song nhân viên của họ không chạy trốn. Họ vẫn bám trụ lai các lò phản ứng để cố gắng kiểm soát tình hình. Xin đừng chỉ trích họ nữa. Tôi cũng là một nhân viên của Tepco và tôi đã tham gia quá trình giải quyết khủng hoảng ở nhà máy Fukushima-2. Tôi biết có nhiều người ở nhà máy Fukushima-1 hiện làm việc trong tình trạng khó khăn. Lương thực tạm trữ ở nhà máy ngày càng cạn kiệt nhưng họ không đầu hàng. Có nhiều người vẫn chưa thể liên lạc với người thân song họ vẫn đang nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng ở đó”.

    Hiện không chỉ có các nhân viên ở trong nhà máy Fukushima-1 nỗ lực kiểm soát nhiệt độ của các lò phản ứng mà ở bên ngoài, các ngành liên quan của Nhật Bản hiện cũng đang thử nhiều cách như dùng máy bay trực thăng hay xe téc để phun nước làm mát các lò phản ứng.Theo các chuyên gia Pháp, Nhật Bản hiện chỉ còn vài chục giờ đồng hồ để kiểm soát tình hình trước khi phải đối mặt với một thảm họa hạt nhân thậm chí còn tồi tệ hơn vụ Chernobyl của Ukraina năm 1986.
    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

  12. #12

    Mặc định

    Nhật còn 48 giờ để tránh một Chernobyl?
    Cập nhật lúc 17/03/2011 1107 AM (GMT+7)

    Nhật Bản có 48 giờ để đưa cuộc khủng hoảng hạt nhân đang leo thang vào tầm kiểm soát, nếu không sẽ phải đối mặt với một thảm họa "còn tồi tệ hơn vụ nổ Chernobyl".




    Hơi nước phun lên từ lò phản ứng số 3 thuộc tổ hợp Fukushima sau một vụ nổ. (Ảnh: AP)


    Các quan chức an toàn hạt nhân Pháp nói họ "bi quan" về khả năng các kỹ sư có thể ngăn chặn được sự tan chảy tại tổ hợp hạt nhân Fukushima sau khi bể chứa các thanh nhiên liệu trở nên quá nóng.

    Các mức phóng xạ đã ở mức "cực cao" tại nhà máy vốn đã bị thủng bởi vụ nổ trước đó. Điều này có nghĩa phóng xạ có thể thoát ra không khí. Tập đoàn Điện lực Tokyo - đơn vị vận hành nhà máy - thông báo 5 công nhân đã thiệt mạng tại hiện trường, hai người mất tích và 21 người bị thương.

    Quan chức về an toàn hạt nhân của Mỹ, Gregory Jaczko, cảnh báo, nếu các mức phóng xạ "cực cao" tăng nhanh, các công nhân sẽ không thể tiếp tục thực hiện "các biện pháp sửa chữa" tại nhà máy và họ sẽ buộc phải rời đi.

    Trong khi Nhật Bản phải viện đến các biện pháp táo bạo, trong đó có việc dùng máy bay thả nước lên lò phản ứng, có nhiều cáo buộc rằng tình hình hiện nay đã "vượt tầm kiểm soát".

    Phản ứng trước các diễn biến xấu tại Nhật, Bộ Ngoại giao Anh đã khuyên các công dân của mình rời Tokyo và rời bắc Nhật Bản. EU thì kêu gọi các thành viên kiểm tra nhiễm xạ đối với thực phẩm nhập từ Nhật.

    Nhật hoàng Akihito đã có bài phát biểu hiếm hoi gửi tới toàn quốc, kêu gọi người dân Nhật đoàn kết vượt qua khó khăn. Tuy nhiên, Nhật hoàng ngụ ý chính ông cũng sợ hãi khi nói rằng "Tôi hy vọng mọi thứ sẽ không tồi tệ hơn".

    Các nhà chức trách xác nhận con số tử vong chính thức hiện là 4.314 người trong khi 8.606 mất tích sau động đất và sóng thần hôm 11/3.

    Hàng nghìn người, vốn vẫn đang chờ được viện trợ thực phẩm ở những vùng hẻo lánh nhất thuộc khu vực thảm họa, lại phải chịu đựng thêm khổ cực khi tuyết bắt đầu rơi trên toàn miền bắc. Tuy nhên, mọi sự quan tâm giờ đang dồn về nhà máy hạt nhân Daiichi ở Fukushima, nơi các nhà chức trách thừa nhận lo ngại về tình trạng nhiệt độ tăng cao trong ba bể chứa thanh nhiên liệu.

    Thierry Charles, một quan chức thuộc Viện Bảo vệ Bức xạ và An toàn Hạt nhân Pháp nhấn mạnh: "48 giờ tiếp theo sẽ là quyết định. Tôi bi quan, bởi vì kể từ Chủ nhật (13/3), tôi đã thấy gần như chẳng có giải pháp nào hiệu quả".

    Ông mô tả tình hình hiện nay là "một mối đe dọa lớn" song nói thêm rằng "không phải đã mất tất cả".

    Khi được hỏi về mức phóng xạ rò rỉ tối đa có thể là bao nhiêu, Thierry Charles đánh giá "nó sẽ ngang ngửa với thảm họa Chernobyl".

    Thảm họa Chernobyl ở Ukraine ngày 26/4/1986 đã khiến 57 người chết ngay lập tức, 4.000 người nữa chết vì ung thư.

    Francois Baroin, phát ngôn viên của chính phủ Pháp, còn nhấn mạnh thêm: "Trong trường hợp tồi tệ nhất, nó có thể gây tác động tệ cả Chernobyl".

    Thanh Hảo (Theo Telegraph)
    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

  13. #13

    Mặc định

    Nhật nâng mức nghiêm trọng của sự cố hạt nhân

    Cơ quan An toàn Hạt nhân Nhật Bản vừa nâng mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng tại nhà máy điện hạt nhân từ cấp 4 lên cấp 5 trong thang đo quốc tế.


    Bức ảnh nhà máy điện hạt nhân Fukushima I được vệ tinh chụp hôm 17/3. Ảnh: AP.

    AP đưa tin quyết định nâng mức độ nghiêm trọng được ông Ryohei Shiomi, người phát ngôn của Cơ quan An toàn Hạt nhân Nhật Bản, thông báo hôm nay. Thang đo quốc tế về mức độ nghiêm trọng của sự cố hạt nhân có 7 cấp, trong đó những vụ tai nạn cấp 4 chỉ gây nên những hậu quả ở quốc gia. Cấp độ 5 được dành cho những sự cố có tác động trên phạm vi rộng hơn.

    Theo tiêu chí quốc tế, đặc điểm của những vụ tai nạn hạt nhân cấp độ 5 là lõi lò phản ứng bị hư hại, giải phóng một lượng lớn chất phóng xạ ra ngoài, làm tăng nguy cơ phơi nhiễm phóng xạ và tử vong của người dân.

    Với cấp độ mới, mức độ nghiêm trọng tại nhà máy Fukushima I tương đương với vụ tai nạn tại nhà máy Three Mile Island tại bang Pennsylvania, Mỹ năm 1979. Khi đó thanh nhiên liệu hạt nhân tại nhà máy Three Mile Island đã tan chảy một phần. Vụ nổ lò phản ứng số 4 của nhà máy điện hạt nhân Chernobyl năm 1986 – phát tán bụi phóng xạ ra một khu vực có bán kính tới hàng nghìn km – được xếp ở cấp độ 7.

    Cận cảnh những đống đổ nát tại nhà máy Fukushima I

    Hôm 15/3 Cục An toàn Hạt nhân Pháp xếp tai nạn ở nhà máy Fukushima I ở cấp độ 6.Trong khi đó, ông Guenther Oettinger, Cao ủy về năng lượng của Liên minh châu Âu (EU), nhận định tình hình tại nhà máy đã vượt khỏi khả năng kiểm soát của con người.

    Khoảng 70.000 người đã được sơ tán ở khu vực 20 km cách nhà máy điện hạt nhân còn 140.000 người khác trong vòng bán kính 30 km đã được yêu cầu ở nhà. Chính phủ đã dựng một vài trung tâm sơ tán khẩn cấp ở một vài nơi vẫn còn an toàn tại tỉnh Fukushima, song người dân vẫn thấy quá nguy hiểm. Hàng trăm người đã chạy tới thành phố Yonezawa, cách Fukushima 100 km về phía tây.

    Việt Linh
    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

  14. #14

    Mặc định

    Nghĩ về thảm họa chẻnobyl năm 1986 k khỏi kinh hoàng và choáng váng khi nghĩ đến nổ hạt nhân tại Nhật , biết bao nhiêu năm mới hồi phục đc đây, hnay đọc đctin ở TTX nói đã "tương đối ổn định" trong lòng mừng khôn xiết. cầu mong mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với NB và nhà máy Fukushima I !
    Ngoài tâm không động
    Ðộng chẳng phải tâm
    Tâm chẳng phải động
    Ðộng vốn không tâm
    Tâm vốn không động
    Ðộng không lìa tâm
    Tâm chẳng lìa động
    Ðộng là dụng của tâm
    Dụng là cái tâm động

  15. #15

    Mặc định

    Mong rằng mọi chuyện sẽ nhẹ bớt

  16. #16

    Mặc định

    Khi quan chức Nhật phải bật khóc

    19/03/2011 08:57

    (VTC News) – Tại buổi họp báo công bố mức nguy hiểm của sự cố hạt nhân tại nhà máy điện Fukushima No 1 từ cấp độ 4 lên cấp 5, giám đốc công ty điện lực Tokyo – ông Akio Komiri đã bật khóc khi Nhật Bản phải thừa nhận rằng phóng xạ rò rỉ từ lò phải ứng bị hư hại có đủ độ nguy hại để có thể giết chết nhiều người.


    Ông Akio Komiri đã bật khóc tại cuộc họp báo.

    Các quan chức an toàn hạt nhân của Nhật Bản cho biết 3% nhiêu liệu trong 3 lò phản ứng hạt nhân tại nhà máy điện Fukushima No 1 đã bị hư hại.

    Tại cuộc họp báo được tổ chức vào cuối ngày 18/3, giám đốc công ty điện lực Tokyo – đơn vị chủ quản của các nhà máy điện nguyên tử ở Fukushima đã bất ngờ bật khóc khi thông báo với các phương tiện truyền thông đại chúng về tình hình tại nhà máy điện.


    Lực lượng cứu hoả đang cố gắng phun nước làm mát các lò phản ứng.

    Có lẽ, ông đã khóc vì nhận thấy trách nhiệm của mình trong sự cố chết người này mặc dù đây không phải lỗi của ông mà là do ảnh hưởng khủng khiếp của trận động đất kinh hoàng mạnh 9.0 độ richter hôm 11/3.

    Một quan chức cấp bộ trưởng của Nhật Bản cũng đã thừa nhận rằng, Nhật Bản đã gần như quá sức khi phải liên tiếp hứng chịu hậu quả của động đất, sóng thần và nay là thảm hoạ hạt nhân.
    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

  17. #17

    Mặc định

    CẬP NHẬT THÔNG TIN KHỦNG HOẢNG HẠT NHÂN TẠI NHẬT

    Dùng máy bay trực thăng và xe vòi rồng bơm nước biển

    Sau những vu cháy nổ liên tiếp tại các lò hạt nhân lần lượt số 1, số 3, số 2, và số 4 tại Nhà máy điện hạt nhân Fukushima, Nhật Bản đã phải huy động trực thăng của quân đội tham gia công tác cấp cứu làm mát qua việc trút hàng tấn nước xuống các lò phản ứng nhằm tránh việc các thanh nhiên liệu tan chảy phát phóng xạ. Năm chiếc trực thăng Chinook mang túi chứa khoảng 7 tấn nước thả xuống các lò phản ứng hạt nhân. Đồng thời những chiếc xe vòi rồng cũng túc trực bơm nước biển vào các lò phản ứng để làm mát, ngăn chặn nguy cơ phát nổ.





    Nỗ lực dẫn đường dây điện đến Nhà máy hạt nhân Fukushima

    Mặc dù đổ hàng chục tấn nước từ trực thăng xuống và vòi rồng phun nước liên tục, nhưng khói vẫn bốc lên từ nhà máy hạt nhân, khiến người ta lo ngại việc thả nước xuống từ trực thăng là không trúng mục tiêu, hoặc giả sử có thả xuống đúng lò phản ứng cũng không vào trong bể chứa các lõi hạt nhân để làm nguội chúng. Hình ảnh chụp cho thấy nước thả xuống như nước bỏ biển.





    Nhiệm vụ ưu tiên là phải cấp tốc xây dựng mới một đường dây cấp điện đến nhà máy, phục hồi điện cho các trạm bơm làm mát tại các lò phản ứng, vốn đã bị mất điện do các máy điện dự phòng đã bị sóng thần hôm 11/03/2011 làm hư hỏng hoàn toàn.

    Ngày 23/03/2011 đã nối lại được điện đến tất cả 6 lò phản ứng ở nhà máy - bước quan trọng tiến đến việc khởi động trở lại hệ thống làm nguội để ngăn các thanh nhiên liệu hạt nhân quá nóng và làm rò rỉ phóng xạ. Các công nhân điện lực trong bộ trang phục chống phóng xạ, đã làm công việc của các đội quân cảm tử, vì mức phóng xạ tại khu vực nhà máy điện hạt nhân fukushima đã ở mức nguy hiểm chết người, chính phủ Nhật đã phải sơ tám người dân cách xa nhà máy 20KM để tránh phóng xạ.



    Với việc nối lại được hệ thống điện, hy vọng khởi động lại hệ thống làm mát có vai trò quan trọng sống còn kiểm soát các lò phản ứng hạt nhân ở khu vực này. Nhưng Công ty điện lực Tokyo (TEPCO) cảnh báo trước hết, các công nhân vẫn cần kiểm tra mọi thiết bị trước khi bật lại hệ thống làm mát ở tất cả các lò phản ứng, bởi vì sau những vụ cháy nổ, có thể chúng đã bị hư hại, hoặc có thể bị chạm điện.


    Phòng điều khiển của lò phản ứng số 1 tại nhà máy khi được thắp sáng trở lại

    Sau khi được cấp điện trở lại, các lò phản ứng số 5 và số 6 của Nhà máy hạt nhân Fukushima đã được làm mát an toàn, bởi vì hai lò phản ứng tại đây chưa bị hư hại do cháy nổ. Trong khi đó tại các lò phản ứng 1, 2, 3 và 4 vẫn còn tiếp tục có khói bốc lên, và nguy cơ vẫn còn tiềm ẩn.


    Những dấu hiệu không khả quan


    Những tin tức về mức độ phóng xạ vẫn dồn dập được thông báo, với mức đo phóng xạ ngày càng tăng dần, khiến cho chính phủ Nhật thêm lúng túng, và nhân dân Nhật Bản thêm hoang mang.

    Ngày 22/03/2011 chính phủ Nhật đã yêu cầu ngừng vận chuyển thực phẩm từ 4 tỉnh xung quanh nhà máy Fukushima do lo ngại gia tăng về lượng phóng xạ trong rau và nước máy. Người dân sống gần nhà máy cũng được thông báo không uống nước máy do hàm lượng chất phóng xạ iodine cao.

    Ngày 23/03/2011, nước máy tại thủ đô Tokyo cũng bị nhiễm phóng xạ, có thể gây nguy hại cho trẻ dưới 1 tuổi. Thủ đô Tokvo71o71i 13 triệu dân, vị trí cách xa Nhà máy hạt nhân Fukushima 220 km về phía nam. Hàng đoàn xe tải chở nước uống đóng chai đưa đi khắp Tokyo cung cấp cho người dân, trong khi dân chúng vơ vét sạch nước đóng chai trong các siêu thị.

    Nỗi lo sợ về thực phẩm nhiễm xạ tăng lên khi giới chức Nhật cho hay mức độ nhiễm xạ trong nước máy ở thủ đô 13 triệu dân này có thể gây tổn hại cho trẻ sơ sinh về lâu dài.



    "Ý nghĩ đầu tiên của tôi khi nghe tin đó, là tôi phải mua nước đóng chai. Tôi cũng không biết phải tắm cho con tôi ở đâu bây giờ", một bà mẹ tên là Reiko Matsumoto nói về đứa con 5 tuổi của mình. "Tôi rất lo lắng".

    Nhân viên siêu thị Tokyo Toru Kikutaka cho biết tất cả nước trong siêu thị được bán hết ngay lập tức sau khi có tin nước máy nhiễm xạ, bất chấp quy định mỗi người chỉ được mua hai chai 2 lít. "Tôi chưa bao giờ thấy cảnh này", anh vừa nói vừa chỉ các giá hàng trống trơn.



    Trong khi đó, những cơn dư chấn và động đất vẫn tiếp tục xảy ra, mới đây trận động đất ngoài khơi đảo Honshu. Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ (USGS) cho biết một trận động đất mạnh 6,6 độ richter đã xảy ra ở ngoài khơi bờ biển phía đông của đảo Honshu, hòn đảo lớn nhất của Nhật Bản.

    Thế giới đang lo ngại

    Những sự cố liên tiếp từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima I cũng khiến cả thế giới lo lắng. Mỹ và Hong Kong đã hạn chế thực phẩm nhập từ Nhật trong khi Pháp cũng muốn Liên minh châu Âu thực hiện chính sách tương tự.

    Nga yêu cầu ngừng nhập khẩu thực phẩm từ 4 tỉnh là Fukushima, Gunma, Ibaraki và Tochigi, gần nhà máy điện hạt nhân. Matxcơva cũng cách ly một tàu chở hàng từng qua khu vực có nhà máy điện. Giới chức kiểm tra 19 thành viên thủy thủ đoàn sau khi phát hiện mức độ phóng xạ cao gấp ba lần bình thường ở phòng máy.



    Australia cấm các sản phẩm từ vùng đông bắc Nhật, bao gồm tảo biển, hải sản, sữa, các sản phẩm từ sữa và rau quả. Tuy nhiên, nước này cho biết những sản phẩm đã được bán trên thị trường thì an toàn do chúng được nhập khẩu trước trận động đất.

    Canada tăng cường kiểm soát đối với sản phẩm từ 4 tỉnh trên. Singapore cũng tạm ngưng nhập khẩu các sản phẩm từ sữa và thực phẩm khác từ 6 tỉnh của Nhật. Động thái này được đưa ra sau khi giới chức tìm thấy "chất nhiễm xạ" trong rau từ Nhật dù giới chức khẳng định mức độ phóng xạ trong sản phẩm vẫn rất thấp.

    Philippines cấm nhập khẩu chocolate từ Nhật và Indonesia yêu cầu Nhật xác định sản phẩm xuất khẩu của họ là không có phóng xạ.

    Tình hình phóng xạ ở mức độ nguy hiểm

    Ngày 25/03/2011 Hãng thông tấn Kyodo News dẫn thông báo của công ty điện lực Tokyo (TEPCO) cho biết, có ba công nhân phơi nhiễm lượng phóng xạ cực lớn khi họ đang đặt dây cáp dưới hầm của tòa nhà chứa turbin của lò phản ứng số 3 để cấp điện cho lò. Kết quả kiểm tra cho thấy nồng độ phóng xạ trong nước dưới hầm của lò phản ứng số 3 cao gấp 10 nghìn lần mức bình thường. Như vậy rất có thể thanh nhiên liệu trong lõi lò hoặc nhiên liệu đã sử dụng đang nóng chảy.

    Ngày 27/03/2011 công nhân đã buộc phải sơ tán khi phóng xạ trong nước ở lò phản ứng số 2 tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima I đã tăng gấp 10 triệu lần so với bình thường. Nước rò rỉ từ lò phản ứng số 2 có lượng phóng xạ là 1.000 millisieverts/giờ, gấp 10 triệu lần mức khi nhà máy hoạt động bình thường.

    “Chúng tôi đang kiểm tra nguyên nhân nhưng công tác ứng cứu tại đó đã bị dừng do lượng phóng xạ tăng cao”, người phát ngôn của Công ty điện lực Tokyo (Tepco), đơn vị quản lý nhà máy Fukushima I, cho hay.

    Trong khi phóng xạ trong nước biển gần nhà máy cũng tăng từ 1.250 lần lên 1.850 lần. Xét nghiệm do Công ty điện lực Tokyo (Tepco) thực hiện cho thấy, “phóng xạ iot-131 ở trong nước biển cách lò phản ứng số 1 của nhà máy điện Fukushima I hàng trăm mét vượt giới hạn cho phép 1250,8 lần”, giới chức an toàn hạt nhân Nhật cho hay. Theo đài truyền hình NHK của Nhật, mẫu nước được lấy cách bờ biển Fukushima khoảng 300m.

    Các trạm quan trắc của CTBTO quanh Nhà máy Điện hạt nhân Fukushima I tại Nhật Bản phát hiện phóng xạ ngày càng lan rộng. Trên vùng biển Đại Tây Dương đám mây lan rộng hơn và tại biển Thái Bình Dương, những đám mây phóng xạ đang ngày càng lan thêm xuống phía nam.


    Bản đồ mây phóng xạ

    Báo cáo của Trung tâm dữ liệu quốc gia Việt Nam CTBTO cho thấy, tại vùng Đông Nam Á, đám mây xạ đang có xu hướng di chuyển xuống phía tây nam so với vị trí của nhà máy điện Fukushima I (Nhật Bản).

    Tại Việt Nam, trong ngày 25/3, đám mây di chuyển theo hướng đông, bay qua gần mũi Cà Mau nhưng không đi vào đất liền và đang hướng tới Malaysia.

  18. #18

    Mặc định

    Nhật hé lộ hàng loạt sai phạm tại nhà máy Fukushima

    Chính phủ Nhật hôm qua đã hé lộ hàng loạt sai phạm của hãng điều hành nhà máy điện hạt nhân Fukushima I, trong đó có cả việc cử công nhân vào khắc phục sự cố trong nhà máy mà không có bảo vệ chân.

    Người phát ngôn chính phủ Nhật Yukio Edano kêu gọi Công ty điện lực Tokyo (Tepco) minh bạch hơn nữa. Kêu gọi được đưa ra hai ngày sau khi hai công nhân tại nhà máy bị bỏng da do giẫm vào nước có lượng phóng xạ lớn gấp 10.000 lần mức thường thấy ở các lò phản ứng khác.

    “Chúng tôi đặc biệt kêu gọi Tepco cung cấp thông tin cho chính phủ nhanh chóng hơn”, ông Edano cho hay.

    Cơ quan an toàn hạt nhân và công nghiệp Nhật (NISA) cho biết thêm Tepco đã biết có phóng xạ cao bên ngoài một trong 6 lò phản ứng của nhà máy từ nhiều ngày trước vụ tai nạn của hai công nhân. Và hai công nhân bị thương chỉ đi ủng đến mắt cá chân, không đủ để bảo vệ cả đôi chân của họ, người phát ngôn NISA Hidehiko Nishiyama cho hay.

    Dù có biết lượng phóng xạ tăng cao hay không trong nước ứ đọng, cách họ điều hành công việc là có vấn đề, ông Nishiyama khẳng định.

    NISA đã cảnh báo Tepco tăng cường đảm bảo an toàn cho các công nhân, nhưng Tepco vẫn để sự cố như vậy xảy ra, Nishiyama cho biết thêm.

    Hiện người phát ngôn của Tepco Hajime Motojuku từ chối bình luận về sự việc.

    Khiển trách của chính phủ được đưa ra khi các công nhân trong nhà máy điện Fukushima vẫn đang vật lộn để ngăn phóng xạ tiếp tục tăng cao và chuyển nước nhiễm xạ nguy hiểm ra khỏi nhà máy. Nhà máy đã bị rò rỉ phóng xạ kể từ khi trận siêu động đất/sóng thần làm hỏng hệ thống làm lạnh của nhà máy vào ngày 11/3 vừa qua. Giới chức trách đã dùng nước biển để cố gắng giảm nhiệt các lò phản ứng, nhưng lo ngại mới lại nổi lên khi nước biển chứa muối ăn mòn, có khả năng làm hư hại thêm các bộ phận bên trong các lò phản ứng.


    Khói bốc lên từ lò phản ứng số 3 đang bị hư hại nặng nhất trong số 4 lò phản ứng

    Vì vậy, Tepco hiện đang khẩn cấp bơm nước ngọt sạch vào các lò phản ứng và bắt đầu hút nước nhiễm xạ trước đó ra, Nishiyama cho hay.

    Cuối ngày thứ sáu vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Yoshimi Kitazawa cho biết Mỹ đã ra đề nghị “đặc biệt khẩn cấp”, chuyển dùng nước biển sang nước ngọt. Quân đội Mỹ đang chở nước ngọt ở Vịnh Onahama gần đó tới và sẽ bắt đầu bơm nước trong vài ngày nữa. Hạm đội 7 của Mỹ cũng xác nhận các sà lan chở theo gần 2 triệu lít nước ngọt đang trên đường tới Fukushima.

    Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế nhận định Khủng hoảng hạt nhân còn lâu mới đến hồi kết

    Hôm qua, người phát ngôn chính phủ Nhật Edanno cho hay tình hình tại Fukushima vẫn không thể đoán trước được. Chúng tôi vẫn đang nỗ lực để tình hình không xấu thêm. Nhưng chúng tôi vẫn không thể lạc quan.

    Còn người phát ngôn NISA hôm qua cho biết phóng xạ vẫn đang tiếp tục tăng cao ở một số lò phản ứng.

    Trong khi đó giám đốc Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), ông Yukiya Amano, nhận định cuộc khủng hoảng hạt nhân ở Nhật còn lâu mới đến hồi kết, có thể kéo dài nhiều tuần, nếu không muốn nói là nhiều tháng nữa. Đây là vụ tai nạn rất nghiêm trọng, xét về mọi tiêu chuẩn, ông cho biết trên tờ New York Times.

    Trong khi đó, IAEA đã cử thêm 2 nhóm làm việc tới Nhật trong hai ngày qua, một để giám sát lượng phóng xạ và một để đánh giá tình trạng nhiễm xạ trong thực phẩm.

    (dantri)

  19. #19

    Mặc định

    NHẬT CẢNH BÁO CAO NHẤT VỀ KHỦNG HOẢNG HẠT NHÂN

    Chính phủ Nhật hôm nay 29/03/2011 đã đặt cảnh báo cao nhất nhằm quyết tâm giải quyết cuộc khủng hoảng hạt nhân, khi phóng xạ cao vẫn đang tiếp tục rò rỉ, dấy lên lo ngại về khả năng có thể bình ổn được nhà máy Fukushima I. Có nghĩa là mức độ khủng hoảng hạt nhân tại Nhật sẽ được đặt cấp 7/7.

    Mây phóng xạ lan rộng ở Bắc Bán Cầu



    Trong khi tình hình mây phóng xạ đang lan ra khắp Bắc Bán Cầu, nhiều nước đã đo được mức phóng xạ tại quốc gia mình như Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc. Hàn Quốc thông báo đã phát hiện chất xenon trong không khí ở tỉnh Gangwon (giáp với biển Đông Hàn Quốc) và phóng xạ iốt trên bầu trời 12 khu vực trên toàn quốc bao gồm cả thủ đô Seoul.

    Ảnh dưới đây cho thấy các trạm quan trắc có phát hiện phóng xạ, màu tím và vàng.



    Nếu phóng xạ đã lan rộng ra bên ngoài thế giới như vậy thì tại ngay nước Nhật sẽ như thế nào?

    Mức độ phóng xạ tăng cao bất thường

    Bộ Y tế Nhật hôm 28/03/2011 đã yêu cầu tất cả các nhà máy lọc nước trên toàn quốc ngừng lấy nước mưa và phủ bể chứa bằng các tấm nhựa để ngăn phóng xạ rò rỉ từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima I xâm nhập vào nguồn nước sinh hoạt. Có nghĩa là trên toàn nước Nhật đang nằm trong phạm vi bao phủ của phóng xạ. Có nghĩa là nguy cơ phóng xạ sẽ nhiễm vào toàn bộ cây xanh, và các nguồn nước thiên nhiên, và đương nhiên về lâu về dài, toàn bộ đất, nước và không khí đều không an toàn cho người Nhật Bản nữa.

    Chính phủ Nhật cũng thừa nhận lượng phóng xạ tăng cao trong nước ở các lò phản ứng số 2 và số 3 tại nhà máy Fukushima I rất có khả năng là do các thanh nhiên liệu đã bị tan chảy một phần sau thảm hoạt động đất/sóng thần hôm 11/03 vừa qua. Đã có lúc mức phóng xạ tăng cao gấp 100.000 lần.

    Công ty điện lực Tokyo (Tepco) cho hay họ đã tìm thấy chất pluton, một kim loại phóng xạ cực độc, đã có mặt trong đất ở 5 địa điểm khác nhau tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima I. Mặc dù giới chức an toàn cho rằng lượng phóng xạ này không gây nguy hại cho con người, nhưng những gì tìm thấy chứng thực nghi ngờ suốt mấy ngày qua rằng nước nhiễm xạ cao đang rò rỉ từ các thanh nhiên liệu hạt nhân và các thanh nhiên liệu này có thể đã hư hại một phần.

    Theo quan chức Cơ quan an toàn hạt nhân Nhật Hidehiko Nishiyama, pluton thoát ra từ các thanh nhiên liệu khi nhiệt độ tăng cực cao. Và việc phát hiện thấy pluton chứng tỏ tính nghiêm trọng của vấn đề.

    Theo các chuyên gia, khi pluton phân tách, nó phát ra phân tử alpha, một phân tử khá lớn, mang theo nhiều năng lượng. Khi phân tử alpha tấn công các mô của cơ thể, nó có thể gây hư hại cho DNA của một tế bào và dẫn đến sự biến đổi gây ung thư. Ngoài ra, pluton phân tách rất chậm, vì vậy nó vẫn là phóng xạ nguy hiểm cho hàng trăm ngàn năm sau đó.

    Tại lò phản ứng số 3 có tổng cộng 170 tấn nhiên liệu hỗn hợp uranium và pluton. “Tình hình rất u ám”, Chánh văn phòng Nội các Nhật Edano cho biết với các phóng viên ngày hôm nay. “Chúng tôi đang làm hết sức để kiềm chế hư hại đó”.

    Phóng xạ ngấm xuống biển

    Trong khi đó nước chứa lượng phóng xạ cao đã ngấm ra bên ngoài một tòa nhà tại nhà máy điện Fukushima I, làm tăng lo ngại loại nước nguy hiểm này chảy ra biển và ngấm vào đất.

    Toàn bộ lượng nước dội xuống để làm mát các lò phản ứng, tránh nguy cơ cháy nổ, thì bây giờ lượng nước này lại tìm đường để ngấm vào trong đất, và chảy xuống biển, mang theo một lượng phóng xạ đang ngày càng tăng cao.

    Các nước xung quanh Nhật Bản như Hàn Quốc, Philippin, Trung Quốc đang kiểm tra nồng độ phóng xạ trong nước biển, để xem nguồn hải sản đang hai thác có nguy cơ bị nhiễm phóng xạ hay chưa.



    Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan cho biết trước Quốc hội ngày 29/03/2011 rằng Nhật đang phải đối phó với những vấn đề tồi tệ nhất kể từ Thế chiến thứ II.

  20. #20

    Mặc định

    ayza,,cứ theo mấy kinh sấm,10 chet 7 còn 3,chet 3 còn 1,thằng nào khôn chết trước,thằng nào hiền chết sao,,ayza thằng ngu ra thái bình..hí
    trần gian là 1 chốn nô đùa ta chơi cho đã 4 mùa về 0'''...0937532387 anhhungdenhatngu

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. BỬU SƠN KỲ HƯƠNG - TÁC GIẢ VƯƠNG KIM
    By vankhuc in forum Bửu Sơn Kỳ Hương
    Trả lời: 9
    Bài mới gởi: 22-07-2012, 04:47 PM
  2. Trả lời: 22
    Bài mới gởi: 01-06-2012, 11:51 AM
  3. Nhật ký của Đường Tam Tạng
    By dc_bac in forum Đạo Phật
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 09-02-2011, 01:47 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •