Chào các đại ca và bạn hữu.

Hôm nay tôi xin gửi bài đầu tiên xin chia sẻ về 1 kinh nghiệm trong chữa trị bệnh bằng nhân điện của tôi. Tôi đã được học đến cấp 13.

Trong thời gian vừa hơn 3 tháng qua, tôi có làm việc rất nhiều liên quan đến dịch văn bản tiếng Anh. Do quá chăm chú ngày đêm nên tôi bị mờ mắt (biểu hiện cận). Bắt đầu từ nhìn vào buổi chiều bắt đầu bị mờ đối với các vật xa từ 10 mét. Sau đến ban ngày cũng mờ đối với các vật từ xa 15 mét.

Từ ngày 16/02/2011, sau khi tĩnh trí lại, tôi quyết định thay đổi cách làm việc. Trung bình cứ hơn 20 phút tôi lại tập một lần (tôi làm việc gần như cả ngày đến lúc ngủ, 6:00 sáng đến 12:00 đêm). Tôi cũng bị cảm trong thời gian này. Tôi cũng không thực hiện chữa trực tiếp cho mình.

Kết quả: Sự mệt mỏi cơ thể dần không còn đến hết ngày 1. Sự mỏi mắt không có luôn từ lần đầu. Mắt dần nhìn rõ lại. Đến ngày 19/01/2011 ra đường chiều tối thì mắt tôi trong trở lại như xưa.

Tôi thấy trong trường hợp này nhân điện có hiệu quả thật kinh khủng (vì trong 3 tháng trước, bất kỳ sự nghỉ ngơi, mát xa mắt hay nhỏ thuốc mắt nào cũng chưa có hiệu quả).

Tôi cũng nhận thấy mắt tôi đặc biệt cải thiện trong những lần thu nhận năng lượng từ đúng mặt trời "chói sáng".

Xin chia sẻ 1 trong những kinh nghiệm thực tế của tôi về nhân điện như vậy.