LDk vô cùng thất vọng khi thấy VawmAnu lại để tile bài viết so phật amitabha với ... chuột mickey .
Chỉ cần nghe đã thấy phỉ báng phật giáo rồi .
Phật a di đà đâu có tu ở cõi này đâu thì sao mình tim dc trong lịch sử .
Ngài là giáo chủ tịnh độ cơ mà . Đằng này các bạn lại đi tìm tỏng lịch sử , thật hết sức lố bịch .
1. Phật A Di Dà, , Phật Di Lặc và các Bồ Tát Quan Âm, văn Thù, Thế Chí là các nhân vật hư cấu, cõi tịnh độ là không có thật. Kinh A di đà là bài kinh do người đời sau viết ra.

Chứng minh:

- phật a di đà và các bồ tát là người nước nào, sinh ở đâu, cha mẹ là ai, trong Tam Tang Kinh bằng tiếng Pali không có đoạn nào vị Phật Lịch sử Thích Ca nhắc đến ông này cả.
-Trong Trường Bộ Kinh có 1 bài kinh nhắc đến 8 vị Phật Chánh Đẳng Giác quá khứ cũng không nhắc đến ông A di Đà này.

-Ngoài ra đã là Phật thì đều nhập Niết Bàn Vô Vi, không có ông nào ăn rồi ở không lo chuyện thiên hạ hết.
-Quí vị có thể đặt những câu hỏi này với mấy Thầy suốt ngày A Di đà, ông sẽ không trả lời được hoặc trả lời kiểu ba phải.
- Các vị bồ tát đều sống ở trung Quốc, như người dân vẫn cho là Quan Âm Bồ Tát ở đảo Hải Nam, bây giờ hải Nam thành thành phố lớn có thấy bà Bồ tát nào ở đó đâu

2. Phật Thích Ca có nguồn gốc, cha mẹ hẳn hoi, bây giờ vẫn viếng thăm các thánh tích được.

3. Kinh sách của Phật Thích Ca giảng khi xưa được ghi chép trong tam tang kinh điển gồm 5 Bộ KinH Tạng,, Luật Tạng và Luận Tạng,
cả 3 bộ đã được dịch sang tiếng việt và có thể coi tại
www.budsas.org
Liệu có phải là lấy trí phàm mà đo lòng thánh ???

Bạn biết về cõi tịnh đọ là do đức Thích Ca thuyết .
Vậy bạn là ai mà dám nói rằng kinh điển đại thừa là do n` khác viết ra , bạn có biết là kể cả do ai đó viết ra thì cũng là các bậc đại bồ tát trí tuệ không cũng ???
hay bạn cũng thấy rằng các ngài con kém bạn ???
Những kinh sách như Kinh Pháp Hoa, Kinh Kim Cang ....ngoài tam tạng kinh sau này do người đời sau xào nấu ra, không phải do Phật Thích Ca thuyết, người ta hay dùng 1 chữ Đức Phật để đánh lận Phật giả và thật với nhau.
Nghe giọng điệu này bạn đã phỉ báng hết cả đại thừa lẫn mật giáo ...
LDk không thể hiểu nổi. Từ xưa cổ đức tụng kinh gì nếu không phải pháp hoa , lăng nghiêm .





_ KHi chánh pháp diệt tận thì thiên ma 3 tuần sẽ phá kinh lăng nghiêm đầu tiên . Trùng sư tử an thịt sư tử.


Nam mô A di đà paht